Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh

Tiffany Trần
Tiffany Trần

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, gối tựa cung đình Mệ Trí Huệ... triển lãm 'Thuận dòng đơm sắc' khắc họa hành trình của những di sản sống đang được tiếp nối, diễn giải và làm mới trong đời sống ngày nay.

Sau mùa đầu tiên mang tên Gốm sắc xuân thì năm 2025 với cuộc gặp gỡ giữa gốm Bát Tràng và bình mặt trăng (Moon Jar) của Hàn Quốc, Thuận dòng đơm sắc 2026 mở rộng phạm vi đối thoại, quy tụ nhiều loại hình thủ công truyền thống Việt Nam như hoa giấy Thanh Tiên, pháp lam Huế, gối tựa cung đình Mệ Trí Huệ, sơn mài, khảm xà cừ và thêu tay.

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 1.

Triển lãm Thuận dòng đơm sắc - Heritage in Bloom, dự án mùa thứ hai thuộc hành trình văn hóa Crafted From Culture tại Việt Nam

ẢNH: LỆ THỦY

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 2.

Triển lãm mở ra không gian đối thoại giữa các nghề thủ công truyền thống và thực hành sáng tạo đương đại, qua đó gợi mở những cách tiếp cận mới với di sản trong đời sống hôm nay

ẢNH: LỆ THỦY

Đồng giám tuyển bởi Hà Đỗ và Vũ Khánh Tùng, đại diện của Sulwhasoo (đơn vị tổ chức) chia sẻ: "Triển lãm xuất phát từ quan niệm rằng di sản không phải là những giá trị bất biến của quá khứ, mà là một dòng chảy sống động, liên tục được tiếp nối, chuyển hóa và tái sinh qua nhiều thế hệ". 

Điểm nhấn của triển lãm nằm ở những cuộc gặp gỡ giữa nghệ nhân, truyền nhân và các nhà thiết kế sáng tạo đương đại. 

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 3.

Thuận dòng đơm sắc mở rộng phạm vi đối thoại, quy tụ nhiều loại hình thủ công truyền thống Việt Nam như hoa giấy Thanh Tiên, pháp lam Huế, gối tựa cung đình Mệ Trí Huệ, sơn mài, khảm xà cừ và thêu tay

ẢNH: LỆ THỦY

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 4.

Từ kỹ thuật khâu tay không lộ mũi chỉ của gối tựa cung đình Huế được diễn giải thành tác phẩm nội thất mang tính điêu khắc của nhà thiết kế Diệu Anh...

ẢNH: LỆ THỦY

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 5.

... đến những thử nghiệm mới với khảm xà cừ của nghệ sĩ Trí Lê (XUANLE), các chất liệu truyền thống được đặt trong những ngữ cảnh mới mà vẫn giữ được tinh thần nguyên bản

ẢNH: LỆ THỦY

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 6.

Một trong những tác phẩm đáng chú ý là “Bình trăng khởi sinh ánh sáng” (Moon Jar: Birth of Light), lấy cảm hứng từ bình mặt trăng của Hàn Quốc và được diễn giải bằng kỹ thuật gốm hoa lam Bát Tràng. Từ hình thái gốm truyền thống, tác phẩm được chuyển hóa thành đèn chùm nghệ thuật, cho thấy khả năng kết nối giữa các biểu tượng văn hóa Á Đông trong không gian đương đại

ẢNH: LỆ THỦY

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 7.

Nghệ nhân Thân Minh Nhật và nghệ sĩ Yến Nhi (Yang Flowers) cùng tái hiện vẻ đẹp của hoa giấy Thanh Tiên như biểu tượng của sức sống, sự đủ đầy và khả năng tái sinh của văn hóa dân gian

ẢNH: LỆ THỦY

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 8.

Ở không gian pháp lam, nghệ sĩ Trương Thanh Tùng (Lam Sắc) và Lập Phương mang đến những cách tiếp cận đương đại cho chất liệu từng gắn liền với kiến trúc cung đình Huế

ẢNH: LỆ THỦY

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 9.

Xuyên suốt triển lãm, hình ảnh hoa mai mơ, biểu tượng của Sulwhasoo xuất hiện như một sợi dây liên kết các tác phẩm. Trong mỹ cảm của thương hiệu, hoa mai mơ tượng trưng cho sức sống bền bỉ và khả năng nở rộ trong điều kiện khắc nghiệt, tương đồng với hành trình của các giá trị di sản khi được nuôi dưỡng và tiếp tục sáng tạo

ẢNH: LỆ THỦY

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 10.

ẢNH: LỆ THỦY

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 14.

ẢNH: LỆ THỦY

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 15.

Thông qua Thuận dòng đơm sắc, triển lãm không chỉ giới thiệu những thực hành thủ công truyền thống mà còn góp phần khẳng định vai trò của di sản như một nguồn cảm hứng sống động cho sáng tạo đương đại

ẢNH: LỆ THỦY

Từ hoa giấy Thanh Tiên đến pháp lam Huế, những di sản đang hồi sinh - Ảnh 21.

Triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận văn hóa theo cách gần gũi hơn, nơi quá khứ và hiện tại cùng song hành để tạo nên những biểu đạt mới cho tương lai

ẢNH: LỆ THỦY

Triển lãm Thuận Dòng Đơm Sắc - Heritage in Bloom, diễn ra từ ngày 12 - 14.6 tại Union Square (TP.HCM). Vào cửa tự do.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.