Từ một trường chỉ tuyển được 200 sinh viên, đến nay quy mô tới 30.000 sinh viên

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
24/11/2023 21:27 GMT+7

Có mặt tại lễ khai giảng năm học mới của một trường ĐH, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã ghi nhận những nỗ lực của trường này khi ban đầu chỉ tuyển sinh được 200 sinh viên, đến nay đã có quy mô 30.000 sinh viên.

Chiều nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 cho 4.000 tân sinh viên.

Có mặt tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận: "Với xuất phát điểm là Trung tâm đào tạo nghề được thành lập năm 1999, mục tiêu là đào tạo công nhân cho ngành may, khóa đầu tiên trường chỉ tuyển sinh 2 ngành với số lượng 200 sinh viên nhưng đến hôm nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã phát triển thành một trường ĐH đa ngành, đa bậc học, đào tạo 30.000 sinh viên, học viên trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ. Mỗi năm, nhà trường cung cấp cho thị trường lao động khoảng 5.000 cử nhân, dược sĩ, kỹ sư… góp phần vào nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM".

Từ một trường chỉ tuyển được 200 sinh viên, đến nay quy mô tới 30.000 sinh viên - Ảnh 1.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu

N.N

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng trong năm học 2023-2024, để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nên tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng viên, xây dựng, cập nhật các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới, hội nhập quốc tế...

"Giáo dục ĐH không chỉ đào tạo tầng lớp tinh hoa mà còn lan tỏa tri thức cho cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội trước cộng đồng. Ngoài chương trình đào tạo bậc cao còn phải có chương trình đào tạo đại chúng miễn phí hoặc thu phí thấp. Trên thế giới, ở các trường ĐH danh tiếng nhất như Harvard, Stanford, MIT tinh thần này đã được lan tỏa tạo ra một hệ sinh thái ĐH có trách nhiệm cộng đồng rất lớn. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cần vươn tới tinh thần đó", thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhắn nhủ.

Từ một trường chỉ tuyển được 200 sinh viên, đến nay quy mô tới 30.000 sinh viên - Ảnh 2.

Tân sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tại lễ khai giảng

MỸ QUYÊN

Theo ông Thưởng, đầu tư vào đội ngũ giảng viên rất quan trọng vì giảng viên là lực lượng quý giá nhất. Bên cạnh đó, trường phải không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tạo lập môi trường tốt nhất cho sinh viên đam mê khởi nghiệp thỏa sức sáng tạo, thực hiện ước mơ.

Đối với sinh viên, ông Thưởng khuyên : "Các em phải năng động, sống một cuộc đời tỏa sáng, một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời có trách nhiệm để trả ơn nghĩa cho đất nước, cha mẹ, thầy cô...".

Từ một trường chỉ tuyển được 200 sinh viên, đến nay quy mô tới 30.000 sinh viên - Ảnh 3.

Tiến sĩ Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trao học bổng cho thủ khoa của trường là Võ Thanh Duy

N.N

Tại buổi lễ khai giảng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã trao học bổng cho thủ khoa đầu vào toàn trường với giá trị học bổng là 100% học phí năm học đầu và 100% học phí các năm tiếp theo nếu đạt kết quả học tập từ 3,2/4 trở lên. Các thủ khoa ngành cũng được nhận học bổng 100% học phí năm học đầu tiên.

Cũng dịp này, trường được trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 5 ngành y học dự phòng, thanh nhạc, thiết kế nội thất, quản lý tài nguyên môi trường và Đông phương học, nâng tổng số chương trình đào tạo chuẩn chất lượng trong nước và khu vực của trường lên 29.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.