Từ ngày mai, 6 trường học ở Thủ Đức cho học sinh ăn bán trú trở lại

Thúy Hằng
Thúy Hằng
05/11/2023 09:13 GMT+7

Từ ngày mai, 6.11, 6 trường tiểu học và THCS ở TP.Thủ Đức, TP.HCM tổ chức cho học sinh ăn bán trú trở lại sau khi đã tìm được nhà cung cấp suất ăn mới.

Từ ngày mai, 6 trường học ở Thủ Đức ăn bán trú trở lại - Ảnh 1.

Trường tiểu học Phú Hữu cùng 5 trường học khác ở địa bàn sẽ cho học sinh ăn bán trú trở lại từ mai, 6.11

THÚY HẰNG

Sáng nay, 5.11, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, TP.HCM xác nhận thông tin bắt đầu từ mai, 6 trường học trên địa bàn TP.Thủ Đức tổ chức cho học sinh ăn bán trú trở lại sau một thời gian tạm ngưng. 6 trường này gồm: tiểu học Phú Hữu, THCS Phú Hữu, tiểu học Long Thạnh Mỹ, tiểu học Trường Thạnh, THCS Trường Thạnh, tiểu học Phước Thạnh.

Bà Lê Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Thạnh, cũng cho PV Báo Thanh Niên biết từ ngày mai, thứ hai, công tác tổ chức ăn bán trú trở lại sau một tuần bị gián đoạn. "Số lượng học sinh ăn bán trú sau khi nhà trường thông báo là hơn 900 em", bà Ngân nói.

Sau vụ việc về một công ty cung cấp suất ăn bán trú bị phụ huynh phản ánh có trữ thực phẩm hư trong tủ đông, 6 trường học ở TP.Thủ Đức phải tạm ngưng ăn bán trú một tuần để tìm nhà cung cấp mới. Nhiều gia đình đều vất vả để xoay xở đưa đón con về buổi trưa, quay trở lại trường vào đầu giờ chiều để tiếp tục học tiếp.

Để có thể nhanh chóng tìm ra được nhà cung cấp suất ăn bán trú mới cho 6 trường học này, giúp học sinh được ăn bán trú tại trường từ mai (6.11), Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức đã cùng các trường và đại diện cha mẹ học sinh tìm hiểu hồ sơ, đánh giá thực tế năng lực của các công ty cung cấp suất ăn để tìm được đối tác uy tín, đảm bảo cung cấp suất ăn an toàn cho học sinh, để học sinh yên tâm học tập, phụ huynh yên tâm làm việc.

Từ ngày mai, 6 trường học ở Thủ Đức ăn bán trú trở lại - Ảnh 2.

Bữa ăn bán trú được tổ chức lại, phụ huynh sẽ yên tâm hơn khi không còn phải mua cơm hộp về lớp, nhờ cô bảo mẫu cho con ăn

VŨ ĐOAN

Bắt đầu từ ngày 1.11, đoàn kiểm tra liên ngành của TP.Thủ Đức đã vào tháng cao điểm kiểm tra đột xuất cơ sở cung cấp suất ăn bán trú, căn tin, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Trước đó, chiều 30.10, TP.Thủ Đức, TP.HCM ban hành công văn chấn chỉnh an toàn thực phẩm trong trường học, đề nghị Phòng GD-ĐT và các ngành liên quan khẩn trương thực hiện.

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên hôm 30.10, bà Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết thời gian tới sẽ thường xuyên nắm bắt thông tin, có những lưu ý, nâng cao chất lượng bữa ăn của các em học sinh. Phòng sẽ cùng với đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường giám sát, kiểm tra tất cả các công ty cung cấp suất ăn bán trú, bếp ăn, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học. Phòng GD-ĐT có công văn, gửi tới tất cả các trường học, các công ty cung cấp suất ăn, căn tin… để các đơn vị tuân thủ pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong cung cấp thực phẩm suất ăn cho nhà trường trong địa bàn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.