Tư vấn mùa thi 2022: Tiếp tục ứng dụng công nghệ, mạng xã hội tiếp cận học sinh

08/12/2021 06:16 GMT+7

Chương trình Tư vấn mùa thi 2022 của Báo Thanh Niên sẽ chính thức khởi động ngay trong tháng 12 này.

Chương trình Tư vấn mùa thi 2022 tiếp tục có những hình thức phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung vào nền tảng công nghệ và mạng xã hội để tiếp cận học sinh.

Chương trình đặc biệt có những nội dung mới thích ứng với sự thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm tới.

Chương trình tư vấn trực tuyến Chọn ngành học cho tương lai với nhiều chủ đề gần gũi thí sinh

ĐÀO NGỌC THẠCH

Đẩy mạnh trực tuyến, tư vấn nhóm nhỏ

Tư vấn cho học sinh cuối cấp chọn ngành và trường học tương lai là một trong những hoạt động lớn được Báo Thanh Niên chú trọng tổ chức hằng năm. Nội dung tư vấn này đã được triển khai đồng loạt thông qua các hình thức khác nhau phù hợp với từng giai đoạn và bối cảnh thực tế như: tư vấn cộng đồng, gian hàng triển lãm, tư vấn lớp, tư vấn truyền hình trực tuyến trên các kênh của Báo Thanh Niên và các đài phát thanh - truyền hình trung ương, địa phương…

Các chương trình tư vấn của Báo Thanh Niên năm nay dự kiến sẽ có nhiều đổi mới đáp ứng nhu cầu của học sinh trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, để thích ứng với bối cảnh mới của tình hình dịch bệnh Covid-19, tất cả các chương trình đều được chuyển tải theo hình thức trực tuyến. Đó là chuỗi chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến nhiều giai đoạn với những nội dung thiết thực theo từng giai đoạn học thi và xét tuyển của thí sinh. Bên cạnh đó, chương trình tư vấn cộng đồng có thể được triển khai linh hoạt ở quy mô nhỏ để thích ứng tình hình dịch bệnh và đáp ứng yêu cầu cấp thiết của học sinh ở một số địa phương.

Đồng thời, chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao và ấn phẩm Cẩm nang tuyển sinh 2022 cũng là những nội dung hấp dẫn, hữu ích được thực hiện dành cho thí sinh đang bước vào giai đoạn học thi sắp tới. Chỉ riêng ấn phẩm Cẩm nang tuyển sinh, sau 20 năm phát hành với nhiều chuyển biến về hình thức và nội dung, đây là năm thứ 2 ấn phẩm này đến với độc giả ở bản điện tử thay vì chỉ xuất hiện bản in như trước đó. Với nội dung được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhnien.vn, bạn đọc dễ dàng tìm đọc từng trang sách thông qua điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng có kết nối mạng ở bất cứ nơi nào.

Đặc biệt, năm nay tất cả các buổi tư vấn cộng đồng, trực tuyến, ôn thi… nằm trong chương trình Tư vấn mùa thi sẽ được phát trực tiếp trên các kênh trực tuyến của Báo Thanh Niên như: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên. Trong đó, chỉ riêng trong năm 2021 kênh YouTube Báo Thanh Niên đã thu hút hơn 1,3 tỉ lượt xem, tăng thêm 1,1 triệu người đăng ký và vượt qua mốc 4 triệu lượt đăng ký vào cuối tháng 11 để trở thành kênh báo chí có nhiều người đăng ký nhất VN. Cùng với YouTube, Thanh Niên hiện có hơn 1,5 triệu người đăng ký trên TikTok, được xem là tờ báo sở hữu mạng xã hội lớn nhất VN. Khi được phát trực tiếp trên nhiều kênh, chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến sẽ lan tỏa tới hàng triệu thí sinh mỗi năm.

Học sinh theo dõi buổi trực tuyến chương trình tư vấn xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong tháng 8.2021 do Báo Thanh Niên thực hiện

Các chủ đề tiếp cận nhu cầu của thí sinh từng giai đoạn

Mở đầu cho chương trình Tư vấn mùa thi năm nay là chuỗi tư vấn truyền hình trực tuyến. Chương trình được thiết kế gồm 6 giai đoạn với gần 30 chủ đề khác nhau, cung cấp thông tin hữu ích cho thí sinh về phương thức tuyển sinh, chọn lựa ngành nghề, thi và xét tuyển vào các trường sau bậc THPT.

Theo Bộ GD-ĐT, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tinh thần cơ bản ổn định như năm 2021. Cùng với việc công bố phương án thi tốt nghiệp THPT, Bộ khuyến cáo các trường ĐH, ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ sử dụng kết quả kỳ thi này làm công cụ sàng lọc, sơ tuyển. Sau đó, các trường cần có thêm hình thức chọn lọc bổ sung nhằm phân loại tốt hơn đối tượng đầu vào. Theo dự kiến, các trường ĐH sẽ thực hiện tự chủ nhiều hơn trong tuyển sinh đầu vào năm tới. Bên cạnh việc sử dụng đa phương thức, xu hướng mới ở nhiều trường là kết hợp các tiêu chí trong cùng một phương thức xét tuyển.

Trước những điểm mới trên, chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến giai đoạn đầu tiên tập trung vào thông tin mới nhất trong tuyển sinh 2022. Trong giai đoạn này, các trường ĐH và CĐ sẽ chia sẻ kế hoạch tuyển sinh mới nhất của trường mình. Đặc biệt, chương trình sẽ giúp thí sinh đi sâu tìm hiểu từng phương thức tuyển sinh cụ thể để kịp thời có những chuẩn bị cần thiết trước kỳ tuyển sinh năm nay. Một số phương thức tuyển sinh hiện đang được các trường dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển như: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, kỳ thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT…

Giai đoạn 2 sẽ tập trung định hướng cho người học trong việc chọn ngành học tương lai ở từng lĩnh vực ngành nghề cụ thể: y tế - sức khỏe, kinh tế - ngân hàng - luật, du lịch - dịch vụ, công nghệ thông tin và các ngành công nghệ, kỹ thuật - thiết kế - kiến trúc - mỹ thuật, xã hội nhân văn - sư phạm… Thí sinh quan tâm từng nhóm ngành nghề sẽ được tìm hiểu phương thức tuyển sinh các trường có đào tạo khối ngành này, cách thức đào tạo ở từng bậc học và cơ hội việc làm tương lai khi ra trường. Trên cơ sở đó có thêm thông tin trước khi quyết định đăng ký vào những ngành học yêu thích.

Ở giai đoạn 3, chương trình sẽ hướng tới cung cấp thông tin cần thiết hỗ trợ thí sinh trong đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp và đăng ký xét tuyển. Thí sinh sẽ được tư vấn về cách nộp hồ sơ đăng ký dự thi, lựa chọn nguyện vọng, chiến lược chọn bài thi để tăng cơ hội trúng tuyển… Giai đoạn 4, 5 là những nội dung trước khi thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, những điều cần lưu ý trước và sau kỳ thi. Giai đoạn 6 là những nội dung xung quanh xét tuyển, giúp thí sinh trúng tuyển đúng trường và ngành học mong muốn.

Kết nối học sinh trong chương trình trực tuyến

Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến càng phù hợp khi hạn chế các hoạt động tập trung đông người nhưng lại có thể kết nối học sinh với các trường trên mọi miền đất nước. Thí sinh và bạn đọc quan tâm dễ dàng và thuận tiện khi theo dõi trực tiếp chương trình tư vấn trên các kênh trực tuyến của Báo Thanh Niên.

Không chỉ theo dõi, chương trình đồng thời là kênh để kết nối trực tiếp người học và trường học. Thí sinh có nhiều cách để đặt câu hỏi, giao lưu trực tiếp với chuyên gia của chương trình. Từ những câu hỏi này, đại diện các trường tham gia sẽ giải đáp, tư vấn và đưa ra lời khuyên hữu ích tới thí sinh. Đặc biệt, để tăng mức độ tương tác giữa người học và trường học, chương trình năm nay còn có thêm những hình thức tiếp cận mới với người học. Dựa vào những chủ đề cụ thể, những người thực hiện chương trình sẽ kết nối trực tuyến từ trường học để các học sinh đặt câu hỏi, sau đó các chuyên gia sẽ trả lời trực tiếp cho học sinh nắm bắt tại chỗ.

Với những chủ đề đa dạng và cách tiếp cận tiện ích, chương trình Tư vấn mùa thi 2022 hứa hẹn cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp, xét tuyển ĐH, CĐ và hệ thống trường nghề sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.