Tuần này, Quốc hội thảo luận luật Đất đai sửa đổi

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/11/2022 07:32 GMT+7

Sáng nay 14.11, bắt đầu tuần làm việc cuối cùng kỳ họp 4 Quốc hội XV, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận luật Đất đai sửa đổi.

Đây là đạo luật được xác định là lớn và quan trọng khi các nội dung sửa đổi liên quan tới hơn 100 luật khác nhau.

Trước đó, hôm 3.11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật này. Báo cáo tổng hợp ý kiến tại tổ mà Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường gửi tới các đại biểu Quốc hội vào cuối tuần trước cho thấy có tới 228 lượt ý kiến của đại biểu Quốc hội góp ý cho dự án luật Đất đai. Báo cáo tổng hợp ý kiến tại tổ của các đại biểu Quốc hội dài gần 100 trang liên quan tới hàng loạt vấn đề của dự án luật. Theo đó, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ quy định thu hồi đất cho dự án đô thị, nhà ở thương mại vì đây là hoạt động kinh tế đơn thuần; việc nhà nước đứng ra thu hồi đất có thể gây khiếu kiện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu rất cao với việc sửa Luật Đất đai

Trong 2 ngày cuối cùng của kỳ họp, Quốc hội cũng sẽ thảo luận về luật Đấu thầu sửa đổi (ngày 15.11). Ngoài ra, Quốc hội sẽ thông qua các dự án luật: Thanh tra sửa đổi; Dầu khí sửa đổi; Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi; Phòng chống rửa tiền sửa đổi. Quốc hội cũng sẽ thông qua các nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp 4 Quốc hội XV; Nghị quyết chung kỳ họp 4 Quốc hội XV (trong đó có nội dung bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mới; kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù cho TP.HCM; quy định về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức).

Kỳ họp 4 Quốc hội XV sẽ bế mạc vào chiều 15.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.