'Tuổi thơ dữ dội' của nghệ sĩ dương cầm từng đoạt giải Grammy

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
19/04/2023 11:47 GMT+7

Charles Segal là nghệ sĩ dương cầm từng đoạt giải Grammy, biên soạn hơn 10.000 tác phẩm piano. Thời thơ ấu dữ dội, ông buộc phải chạy trốn khỏi quê hương để tránh sự đe dọa của Chủ nghĩa Quốc xã.

Nghệ sĩ dương cầm từng đoạt giải Grammy là Charles Segal sinh năm 1929 tại Joniškis, Litva. Khi được hai tuổi, Charles đã theo mẹ và những người khác trong gia đình trốn khỏi cuộc thảm sát Holocaust, đi từ Litva đến Cape Town, Nam Phi.

'Tuổi thơ dữ dội' của nghệ sĩ dương cầm từng đoạt giải Grammy - Ảnh 1.

Bìa album “My Mother Riva's Tango” (2020) của Charles Segal

songswave.com

'Tuổi thơ dữ dội' của nghệ sĩ dương cầm từng đoạt giải Grammy - Ảnh 2.

Charles Segal là thành viên sáng lập của Tổ chức Bản quyền Âm nhạc Nam Phi (SAMRO) và Tổ chức Bản quyền Văn chương và Kịch nghệ (DALRO) vào năm 1961

twitter.com

Sau này nhớ lại ông cho biết: "Tôi còn rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhớ nỗi sợ hãi của mẹ tôi, người đã phải cài chốt cửa ra vào và đóng cửa sổ nhà chúng tôi khi quân thù đột kích vào thị trấn. Mẹ tôi đã giấu tôi trong một cái lò để giữ an toàn cho tôi. Bà luôn kể cho chúng tôi nghe về những người bị bắt và hành hung trên đường phố, cửa sổ các cửa hàng Do Thái bị đập vỡ, tài sản bị bôi bẩn và phá hoại. Những người khác bị đưa đến các trại tập trung và không bao giờ còn gặp lại".

Nhà báo Kristen Stephenson cho biết, trên đường trốn chạy, Charles đã nhận được bài học âm nhạc đầu tiên từ một nghệ sĩ dương cầm trên tàu. Cậu bé 2 tuổi ngồi trong lòng nghệ sĩ dương cầm, nhìn chằm chằm vào những phím đàn đen trắng, bị mê hoặc bởi những hòa âm khác nhau mà chúng đã tạo ra.

Thế rồi, bị cuốn hút, cậu bé bắt đầu tập chơi piano hằng ngày cho đến khi tàu cập cảng Nam Phi. Tuy mới tập đàn một thời gian ngắn mà các hành khách trên tàu đồng hành khen ngợi là cậu là "Pinta Musica". Đây là dấu hiệu cho thấy Charles là một tài năng âm nhạc sau này.

Học nhạc vì muốn thu hút sự chú ý của các cô gái

Mẹ của Charles là một người chơi đàn mandolin có kinh nghiệm, bà là một trong những người đầu tiên đưa ông tới thế giới của các nốt nhạc, cao độ và nhịp. Charles bắt đầu chơi piano nghiêm túc hơn khi trở thành thanh niên, ông rất muốn thu hút sự chú ý của các cô gái.

'Tuổi thơ dữ dội' của nghệ sĩ dương cầm từng đoạt giải Grammy - Ảnh 3.

Melanie Segal và cha Charles Segal trong Lễ trao giải MTV Movie tổ chức tại khách sạn Luxe, Beverly Hills, California ngày 3.6.2011

Charles nói: "Ở thị trấn Muisenberg, Cape Town, tôi thấy tất cả các cô gái vây quanh một chàng trai chơi đàn piano. Chàng trai ấy nổi tiếng nhất so với những người xung quanh. Tôi muốn điều đó! Vì vậy, tôi đã dành cả đêm để tự học thành thạo một giai điệu boogie woogie trên đàn piano và ngày sau đó, các cô gái bắt đầu vây quanh trong lúc tôi chơi "bản ruột" duy nhất của mình. Điều này kích thích để tôi chiếm lĩnh bàn phím".

Khi đã ổn định cuộc sống, Charles Segal tiếp tục học nâng cao nhạc cổ điển, biểu diễn và giảng dạy piano. Ông có may mắn là tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và âm nhạc, lớn lên trong một trung tâm tràn ngập những nhịp điệu châu Phi mà về sau đã ảnh hưởng đến phong cách nghệ thuật độc đáo của ông.

Trong nhiều thập kỷ, luyện tập ba giờ mỗi ngày, Charles đã ghi âm được hơn 15.000 bản nhạc, ra mắt tại hàng trăm buổi hòa nhạc và trở thành nghệ sĩ dương cầm thường trú tại các phòng của Lễ trao giải Oscar, Emmys và Quả cầu vàng. Nhưng Charles xác định rằng di sản mà tác phẩm của ông để lại phải lớn hơn nữa – vì vậy, vào năm 2016, ông đã đăng ký danh hiệu Kỷ lục Thế giới Guinness, với mục tiêu trở thành nghệ sĩ piano được ghi nhiều kỷ lục nhất trong lịch sử.

'Tuổi thơ dữ dội' của nghệ sĩ dương cầm từng đoạt giải Grammy - Ảnh 4.

Nghệ sĩ dương cầm Charles Segal và Giấy chứng nhận danh hiệu Kỷ lục thế giới Guinness

guinnessworldrecords.com

Ông là thành viên sáng lập của Tổ chức Bản quyền Âm nhạc Nam Phi (SAMRO) và Tổ chức Bản quyền Văn chương và Kịch nghệ (DALRO) vào năm 1961.

Nghệ sĩ dương cầm từng đoạt giải Grammy Charles đã từng hợp tác với những tên tuổi lớn như Tony Bennet, Công tước Duke Ellington, Marilyn Monroe và Frank Sinatra. Không có gì để hối tiếc, Charles Segal đã trở thành một nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc, tận hưởng đỉnh cao thành công của mình cho đến khi qua đời ở tuổi 92 tại Hollywood, California vào ngày 4.7.2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.