Tuổi trẻ Cảng Đà Nẵng sáng tạo trong công cuộc chuyển đổi số

Huy Đạt
Huy Đạt
06/04/2022 20:21 GMT+7

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Đà Nẵng được T.Ư Đoàn chọn đại hội điểm Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Cảng Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công cuộc chuyển đổi số.

Ngày 6.4, đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Cảng Đà Nẵng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức diễn ra với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Cảng Đà Nẵng Đoàn kết - Khát vọng - Xung kích - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Đà Nẵng lần thứ XVI được T.Ư Đoàn chọn là đơn vị đại hội điểm.

Đến tham dự đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm của T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; anh Trần Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh văn phòng T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cùng lãnh đạo Cảng Đà Nẵng và 120 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 390 đoàn viên trong toàn Cảng Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Tường Lâm (thứ 3 từ trái sang), Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm của T.Ư Đoàn, tặng hoa cho Đoàn Chủ tịch đại hội

H.Đ

Nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu ấn tượng, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, xung kích đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số tại doanh nghiệp bên cạnh đó thực hiện mục tiêu quản trị “lấy khách hàng làm trung tâm để không ngừng nâng cao uy tín, sự hài lòng, gắn bó của khách hàng cũng như nâng cao hình ảnh của Cảng Đà Nẵng đến trong và ngoài nước".

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết trong thời gian qua, khi dịch Covid-19 bùng phát, Cảng Đà Nẵng là nơi có lượng phương tiện ra vào lớn, lực lượng đoàn thanh niên Cảng Đà Nẵng đã nỗ lực, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch để hướng đến cảng Đà Nẵng hoạt động thông suốt.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Đà Nẵng lần thứ XVI đề xuất, thảo luận những nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2022-2027

H.Đ

Anh Bùi Duy Hải, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Đà Nẵng khoá XV, nhiệm kỳ 2017-2022 được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Đà Nẵng khoá XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Anh Bùi Duy Hải được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Đà Nẵng khoá XVI, nhiệm kỳ 2022-2027

H.Đ

Cũng tại đại hội, Thành đoàn Đà Nẵng đã quyết định khen thưởng và tặng bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.