Tường biên giới Mỹ - Mexico chưa chặn được di dân đã bị gió xô đổ

01/02/2020 23:16 GMT+7

Các công nhân xây dựng đã loại bỏ các phần bị hư hỏng của bức tường mà chính phủ Mỹ đang xây dựng ở biên giới với Mexico, sau khi một phần của bức tường bị gió lớn làm đổ nghiêng sang phía Mexico.

Khoảng 40 mét của bức tường biên giới đã bị gió lớn xô đổ, truyền thông địa phương đưa tin hôm 30.1. Chính quyền Tổng thống Trump đã cho xây dựng được gần 160 km tường biên giới, theo thống kê của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ tính đến cuối tháng 12. Những rào chắn kim loại này đã được dựng lên thay thế cho các cấu trúc hiện có, cơ quan này cho biết.

Công nhân thi công tại nơi một phần bức tường biên giới bị sụp hôm 30.1

Reuters

Chính quyền Tổng thống Trump đã cam kết sẽ xây dựng bức tường dài khoảng 644 km dọc theo biên giới với Mexico trước tháng 11.2020, khi ông Trump tham gia tái tranh cử tổng thống. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump nói rằng Mexico sẽ trả tiền cho bức tường. Chính phủ Mexico đã lên tiếng từ chối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.