Tướng không gian thừa nhận Mỹ chậm hơn Nga, Trung Quốc về vũ khí bội siêu thanh

21/11/2021 15:10 GMT+7

Nhân vật số 2 của Lực lượng Không gian Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang tăng cường năng lực không gian với tốc độ cực kỳ nhanh và có khả năng sớm bắt kịp Mỹ.

Nga phóng tên lửa bội siêu thanh từ Bắc Băng Dương

Bộ Quốc phòng Nga

Trong một cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn an ninh quốc tế Halifax ở Canada, tướng David Thompson, Phó tham mưu trưởng Lực lượng Không gian Mỹ, cảnh báo rằng năng lực tên lửa bội siêu thanh của Mỹ không tiến bộ như của Nga và Trung Quốc, ngụ ý Mỹ đang bị tụt lại so với hai đối thủ cạnh tranh,theo Sputnik ngày 21.11.

Trung Quốc có một chương trình bội siêu thanh đáng kinh ngạc. Đó là một tiến triển rất đáng lo ngại. Nó làm phức tạp vấn đề cảnh báo chiến lược thêm nhiều”, ông Thompson nói, giải thích thêm rằng các vũ khí bội siêu thanh rất khó để phát hiện.

Vị tướng cho rằng việc bị tụt lại phía sau là một sự bất lợi cho an ninh quốc gia Mỹ.

Ông Thompson nhấn mạnh Mỹ và đồng minh, đối tác vẫn là số 1 về công nghệ nhưng lưu ý rằng tốc độ phát triển trong lĩnh vực không gian của Trung Quốc là rất nhanh, có thể là gấp 2 lần.

Chiến hạm Nga lại bắn thử tên lửa bội siêu thanh Zircon diệt mục tiêu trên biển

Ông cảnh báo nếu tốc độ này duy trì trong thời gian dài thì Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ xét về năng lực.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Mỹ hồi tháng trước thử nghiệm thất bại một tên lửa bội siêu thanh. Trong khi đó, Trung Quốc trong năm nay đã thử nghiệm loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bay quanh trái đất. Nga cũng đã triển khai vũ khí bội siêu thanh từ năm 2019 nhưng quân đội Mỹ kỳ vọng đến năm 2025 mới triển khai loại vũ khí này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.