Tướng Mỹ tiết lộ cách phi công không quân Mỹ hỗ trợ đồng nghiệp Ukraine

Tướng Mỹ tiết lộ cách phi công không quân Mỹ hỗ trợ đồng nghiệp Ukraine

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Cẩm Tú: đọc voice
18/03/2023 14:00 GMT+7

Lãnh đạo không quân thuộc Vệ binh Quốc gia Mỹ cho biết các phi công Mỹ qua điện thoại vẫn thường cố vấn cho các đồng nghiệp Ukraine về phương án tác chiến và cách sử dụng những vũ khí do Mỹ cung cấp.

Trong một hội nghị gần đây tại Mỹ  Trung tướng Michael Loh, Giám đốc lực lượng không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ, đã nhấn mạnh rằng các loại vũ khí phóng từ trên không do Washington cung cấp cho Kyiv sẽ luôn đi kèm với sự hỗ trợ lâu dài.

Ông Loh cho biết ban đầu phi công Mỹ tập trung hướng dẫn cho các đồng nghiệp Ukraine về "những gì các bạn cần làm để sống sót trước các cuộc tấn công đầu tiên". Tuy nhiên, sự hợp tác càng phát triển về sau đã mở rộng thành "đây là cách các bạn có thể tiếp tục thể hiện sức mạnh trên không".

Hầu hết hoạt động tham vấn này đã được cung cấp nhờ Lực lượng Vệ binh Quốc gia California. Đây là lực lượng đã hợp tác với không quân Ukraine từ đầu những năm 1990 trong khuôn khổ của chương trình đối tác nhà nước của Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Nhờ sự hợp tác đã kéo dài suốt 13 tháng xung đột này, "một người lính Ukraine có thể gọi cho một người huấn luyện Mỹ để tìm cách giải quyết một vấn đề trên thực địa". 

Ngoài ra, ông Loh còn cho biết các phi công Mỹ đã tư vấn cho các phi công Ukraine về cách tiến hành chiến đấu phù hợp với khái niệm chiến thuật của không quân Mỹ về các hoạt động phân tán và cách sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất, bao gồm tên lửa chống bức xạ AGM-88 và bộ dẫn hướng JDAM cho phép bom bay xa hơn. 

Tuy nhiên, dù Ukraine đã được cung cấp một số loại tên lửa tiên tiến của Mỹ nhưng những yêu cầu về việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 của chính quyền Kyiv vẫn chưa được chấp nhận.

Dù vậy, đài NBC hồi đầu tháng dẫn nguồn tin cho biết đã có ít nhất 2 phi công Ukraine đã đến Mỹ để được huấn luyện lái chiến đấu cơ trên các thiết bị mô phỏng tại căn cứ quân sự ở Arizona.

Nga từ lâu đã cảnh báo Mỹ và các đồng minh phương Tây không chuyển giao các loại vũ khí cho Kyiv vì chuyện này chỉ làm cho cuộc chiến kéo dài hơn. Theo Moscow, việc cung cấp vũ khí, chia sẻ các thông tin tình báo và huấn luyện cho quân đội Ukraine có thể sẽ khiến cho các nước phương Tây được xem là tham gia vào cuộc xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.