Tướng Ukraine nói sẽ tiến vào Crimea trước cuối năm

25/05/2022 21:29 GMT+7

Lãnh đạo tình báo Ukraine hôm 24.5 cho rằng cục diện chiến trường sẽ đảo chiều vào tháng 8, khi quân đội nước này nhận được nhiều loại vũ khí phương Tây.

Thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Thiết bị quân sự phương Tây khi tới tay các đơn vị Ukraine sẽ thay đổi tình hình, bởi chúng tôi hiện thiếu trầm trọng vũ khí hạng nặng".

Vị Tướng này cho biết số vũ khí này, gồm các loại pháo, thiết giáp, xe tăng, sẽ đến tay binh sĩ Ukraine từ tháng 8, giúp họ đảo ngược xu thế xung đột hiện nay.

Theo ông Budanov, xung đột sẽ kết thúc khi Nga rút quân và trả lại những vùng lãnh thổ Ukraine mà họ đang kiểm soát.

Tướng Bogdanov khẳng định các lực lượng Ukraine "sẽ tiến được vào bán đảo Crimea trước cuối năm nay".

Quân đội Nga vẫn đang gặp phải những khó khăn do sự kháng cự của quân đội Ukraine

ẢNH: REUTERS

Cũng trong hôm 24.5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố sẽ "tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi hoàn thành tất cả mục tiêu", bất chấp phương Tây áp đặt những biện pháp cấm vận chưa từng có lên Nga và viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine.

Ukraine tỏ ra đặt nhiều hy vọng vào viện trợ vũ khí từ phương Tây. Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi giúp đỡ khi phát biểu trực tuyến trong một cuộc thảo luận về Ukraine tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ hôm 25.5.

"Sự đoàn kết được thể hiện bằng vũ khí. Câu hỏi của tôi là, sự đoàn kết này có được thể hiện trên thực tế không? Tôi không thấy điều đó. Chúng ta chỉ có lợi thế to lớn trước Nga nếu chúng ta thực sự đoàn kết".

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24.2, Mỹ và các nước châu Âu đã cam kết viện trợ hàng tỉ USD vũ khí cho Ukraine.

Ông Zelensky cho biết Ukraine rất biết ơn sự hỗ trợ từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng chỉ trích các nước châu Âu đang dần giảm bớt quyết tâm trong vấn đề này.

Ông nêu đích danh nước láng giềng Hungary, quốc gia phản đối lệnh cấm dầu Nga do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất, và chỉ trích "Hungary không đoàn kết như phần còn lại của EU".

Ông cũng chỉ ra sự thiếu đồng thuận trong nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không ủng hộ.

Liên quan đến chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga hôm 25.5 nói quân Nga phóng tên lửa hành trình phá hủy một nhà máy sản xuất động cơ máy bay ở Zaporizhzhia.

Hội đồng tỉnh Zaporizhzhia xác nhận Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình vào thành phố cùng tên, trong đó một quả bị phòng không Ukraine bắn hạ. Chính quyền quân sự tỉnh Dnipropetrovsk, thông báo lực lượng Nga phóng ba tên lửa vào Kryvyi Rih, khiến một cơ sở công nghiệp bị tàn phá nghiêm trọng.

Quân đội Nga đang tăng cường sử dụng tên lửa tầm xa tập kích các mục tiêu quan trọng sâu trong lãnh thổ Ukraine, khi chiến sự ở miền đông nước này bước vào giai đoạn giằng co.

Vùng Donbass hiện đang là đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh

ẢNH: REUTERS

Trang Kyiv Independent ngày 25.5 dẫn nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ), quân đội Nga dường như đã từ bỏ nỗ lực bao vây các đội hình quy mô lớn của Ukraine ở phía đông.

Thay vào đó, lực lượng Nga đang tìm cách bao vây từng khu vực nhỏ và tập trung vào Severodonetsk.

Việc thay đổi chiến thuật này đang giúp phía Nga kiểm soát thêm dần nhiều khu vực, nhưng cũng phải rút khỏi nhiều khu vực giao tranh.

Với sức ép lớn, phía Ukraine đang gặp khó khăn lớn tại nhiều mặt trận ở Donbass. Hãng AFP ngày 25.5 dẫn lời tỉnh trưởng Serhiy Gaidai của tỉnh Luhansk ở Ukraine cho hay tình hình tại đây đang xấu đi nhanh chóng khi các binh sĩ Nga giành quyền kiểm soát thêm lãnh thổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.