Tuyển đua thuyền sung mãn chờ giành huy chương SEA Games 31

Lê Tân
Lê Tân
23/04/2022 14:31 GMT+7

Tất cả các thành viên của đội tuyển đua thuyền Việt Nam đều đang ở trạng thái sung mãn nhất, sẵn sàng cho cuộc chiến "săn vàng" ở SEA Games 31 .

Tại SEA Games 31 tới, đội tuyển đua thuyền Việt Nam đặt ra mục tiêu giành từ 5 đến 6 HCV chương vàng. Để đạt được mục tiêu đó, tất cả các VĐV cùng BHL đang tập luyện cật lực ở Trung tâm huấn luyện đua thuyền quốc gia (TT.Minh Đức, TP.Hải Phòng).

Đội tuyển đua thuyền Việt Nam đang có tinh thần, thể lực của toàn đội đang rất sung mãn

Lê Tân

Trao đổi với Thanh Niên, HLV Cấn Anh Tuấn chia sẻ: "Toàn đội hiện có 46 vận động viên, độ tuổi từ 18 tuổi đến 32 tuổi. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 2 năm qua, các vận động viên đã không có dịp cọ sát tại các giải đấu. Tuy nhiên, tinh thần, thể lực của toàn đội đang rất sung mãn. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đạt được thành tích đề ra".

Linh vật Sao La của SEA Games 31 mang ý nghĩa đặc biệt thế nào?

Chỉ còn vài ngày nữa là SEA Games 31 diễn ra, đội tuyển đua thuyển đang trong giai đoạn luyện tập để cải thiện tốc độ. Ngày nào các VĐV cũng đầm mình dưới sông Giá để cải thiện phong độ.

VĐV Đỗ Thị Thanh Thảo của đội tuyển canoeing quốc gia, chia sẻ: "Cơ sở vật chất tại khu đua thuyền đã được nâng cấp nhiều. Nhiều thiết bị tập luyện mới được đầu tư như máy kéo trợ lực, thuyền mới. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi tốt và phương án tập luyện phù hợp đang giúp các vận động viên thấy rất thoải mái".

Ngày nào các VĐV cũng đầm mình dưới sông Giá để cải thiện phong độ.

Lê tân

Với "địa lợi" vì nhiều năm tập luyện ở sông Giá, địa điểm thi đấu môn đua thuyền SEA Games 31, các nhà chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng các VĐV sẽ có còn làm được nhiều hơn mục tiêu đề ra.

Về cơ sở vật chất đến nay, TP.Hải Phòng đã sửa chữa khu nhà điều hành 3 tầng và nhà ở 2 tầng khang trang, sạch đẹp, đón các vận động viên Việt Nam về ăn ở, sinh hoạt.

Việc cải tạo, xây dựng một số hạng mục phụ trợ Khu huấn luyện đua thuyền TP.Hải Phòng, địa điểm thi đấu các môn đua thuyền cũng đang hoàn thiện đúng tiến độ, kịp thời phục vụ tổ chức SEA Games 31.

Theo kế hoạch của BTC SEA Games 31, môn đua thuyền rowing/kayak sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 14.5 và môn canoeing sẽ diễn ra từ ngày 17.5 đến 21.5.

Toàn đội hiện có 46 vận động viên, độ tuổi từ 18 tuổi đến 32 tuổi

Lê tân

Dù không được cọ sát nhiều trong 2 năm qua do dịch Covid-19 nhưng các VĐV đang có tinh thần tốt và quyết tâm "săn sàng" tại SEA Games 31

Lê tân

Chỉ còn vài ngày nữa là SEA Games 31 diễn ra, đội tuyển đua thuyển đang trong giai đoạn luyện tập để cải thiện tốc độ.

LT

Việc cải tạo, xây dựng một số hạng mục phụ trợ Khu huấn luyện đua thuyền TP.Hải Phòng, địa điểm thi đấu các môn đua thuyền cũng đang hoàn thiện đúng tiến độ, kịp thời phục vụ tổ chức SEA Games 31.

Lê tân

Theo kế hoạch của BTC SEA Games 31, môn đua thuyền rowing/kayak sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 14.5 và môn canoeing sẽ diễn ra từ ngày 17.5 đến 21.5

Lê Tân

TP.Hải Phòng đã sửa chữa khu nhà điều hành 3 tầng và nhà ở 2 tầng khang trang, sạch đẹp, đón các vận động viên Việt Nam về ăn ở, sinh hoạt

Lê tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.