Tuyển nữ Việt Nam: Lợi thế vô hình đầy sức nặng trước kình địch Thái Lan

31/01/2022 12:05 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử dự một kỳ World Cup khi tham gia vòng play-off với tuyển nữ Thái Lan và Đài Loan, với lợi thế vô hình rất lớn.

Đến lúc này, tuyển nữ Việt Nam đang là nữ hoàng tuyệt đối của khu vực Đông Nam Á, khi 3 lần liên tiếp đăng quang với chức vô địch Đông Nam Á 2019 và 2 HCV SEA Games 2017, 2019.

Trong hành trình tuyệt vời đó, các cô gái của chúng ta đã thường xuyên làm điều mà các đồng nghiệp nam phải xấu hổ là đánh bại người Thái. Thực tế, đó là lợi thế vô hình đầy sức nặng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước trận đụng độ với đối thủ này ngày 2.2 tới.

Trong 4 năm qua, tuyển nữ Việt Nam đã hoàn toàn bất bại trong tất cả mọi cuộc chạm trán với Thái Lan. Cụ thể, tính từ trận thắng Thái Lan 3-2 giúp tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2018, chúng ta tổng cộng có 3 chiến thắng, hòa 1 trong 4 trận đối đầu với người Thái.

Tuyển nữ Việt Nam tự tin đối đầu Thái Lan

AFC

Đó là những thành tích rất quan trọng, vì đồng nghĩa với mỗi chiến thắng đó là việc gieo sầu cho đối thủ kình địch này, khiến họ dù không muốn phải nhìn chúng ta lên đỉnh Đông Nam Á và trở thành đại diện ưu tú của Đông Nam Á trên sân chơi châu lục!

Nhìn rộng ra trong 9 cuộc đối đầu với Thái Lan ở các giải đấu từ tháng 9.2015, tuyển nữ Việt Nam vẫn có thành tích áp đảo với 5 chiến thắng, 2 hòa và 2 thua.

Đặc biệt, tại giải AFF Cup 2016 chúng ta chỉ rời sân với tỷ số thua do loạt luân lưu may rủi sau khi hòa nhau 1-1 ở giờ thi đấu chính thức. Chiến thắng duy nhất còn lại với tỷ số 2-0 của người Thái lại diễn ra ở giải tứ hùng năm 2018.

Huỳnh Như sẽ trở lại khi tuyển Việt Nam gặp Thái Lan

AFC

Nếu đội tuyển nam Việt Nam 4 năm qua từng lên đỉnh Đông Nam Á nhưng chưa từng thắng người Thái ở một giải đấu chính thức thì ngược lại các cô gái của chúng ta đã xem việc thắng đối thủ này là thói quen.

Tất nhiên, kết quả quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo trong một trận knock-out cụ thể. Nhưng rõ ràng ưu thế áp đảo về thành tích đối đầu sẽ là lợi thế tâm lý rất lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, trong khi đội tuyển nữ Thái Lan ngược lại sẽ phải tìm cách giải quyết nỗi sợ Việt Nam.

Lợi thế cho chiến thắng càng lớn hơn cho tuyển nữ Việt Nam khi người Thái đang khủng hoảng lực lượng, với chỉ 14 cái tên đăng ký chính thức trong trận thua Nhật Bản 0-7 ngày 30.1 qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.