Vé đến World Cup vẫn trong tầm tay tuyển nữ Việt Nam

31/01/2022 08:25 GMT+7

Thua Trung Quốc , nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội lớn để lấy vé đến World Cup 2022 trong 2 trận play-off với các đối thủ “đồng cân đồng lạng” là Thái Lan và Đài Loan.

Tuyển nữ Việt Nam chơi tự tin trước Trung Quốc

AFC

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có những phút giây làm ngất ngây người hâm mộ khi dẫn trước Trung Quốc 1-0 trong trận tứ kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022.

Highlights nữ Trung Quốc 3-1 Việt Nam: Trận đấu quả cảm, Tuyết Dung ghi bàn tuyệt đẹp

Bàn thắng đẹp của Tuyết Dung cho thấy sự tiến bộ và tự tin của tuyển nữ Việt Nam trước các đối thủ vượt trội hơn mình về mọi mặt. Ở hiệp 2 trận gặp Hàn Quốc hay trận thua Nhật Bản 0-3, tuyển nữ Việt Nam dù thể lực chưa hồi phục sau khi bị Covid-19, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn chơi bài bản, với thế trận rõ ràng chứ không bị cuốn theo lối đá của đối thủ.

Đội hình mà HLV Mai Đức Chung hiện có rất chất lượng với những cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc như Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Hải Yến cùng với các gương mặt trẻ có chuyên môn tốt là Thanh Nhã, Phương Thảo, Mỹ Anh…

Ngoài ra, khác với tuyển Thái Lan và Đài Loan, tuyển nữ Việt Nam còn có vũ khí đặc biệt lợi hại đó là những quả đá phạt và đá phạt góc của Tuyết Dung cùng tài năng của thủ thành Kim Thanh, người luôn vững vàng trong các trận đấu quan trọng.

Tuyết Dung là vũ khí lợi hại của tuyển nữ Việt Nam

AFC

Thái Lan luôn được xem là kỳ phùng địch thủ của tuyển Việt Nam, nhưng đó là khoảng thời gian trước đây. Còn 2 năm trở lại đây, bóng đá nữ Thái Lan đã chững lại và đi xuống, nên họ thường thua tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á. Vì thế, khi đối đầu với Thái Lan, chắc chắn tuyển nữ Việt Nam sẽ thêm tự tin để làm nên chuyện.

Với Đài Loan, đây là đối thủ “tám lạng nửa cân” với tuyển nữ Việt Nam. Trong 7 lần gặp nhau, tuyển nữ Việt Nam thắng 3 hòa 2 và thua 2. Trận đấu gần nhất vào năm 2018, Việt Nam và Đài Loan bất phân thắng bại với kết quả hòa 0-0.

Ở giải đấu lần này, Đài Loan cũng thể hiện lối chơi mạch lạc, hiệu quả, nhưng nếu chơi đúng phong độ và chắc chắn trong phòng ngự, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có kết quả tốt.

Hy vọng khát khao lần đầu tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ thế giới sẽ là động lực cho các cô gái Việt Nam tỏa sáng tại Ấn Độ để giúp người hâm mộ có cái Tết với nhiều niềm vui.

Lịch thi đấu các trận play-off

15 giờ ngày 2.2: Việt Nam gặp Thái Lan

15 giờ ngày 4.2: Thái Lan gặp Đài Loan

14 giờ 30 ngày 6.2: Đài Loan gặp Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.