Tuyển sinh chương trình ngoại ngữ ở lớp 1, 6, 10 tại TP.HCM trong năm học mới

Bích Thanh
Bích Thanh
17/03/2024 10:13 GMT+7

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lớp 1, 6, 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM trình UBND TP phê duyệt, năm học 2024-2025, các trường phổ thông tổ chức nhiều chương trình ngoại ngữ.

Tuyển sinh chương trình ngoại ngữ ở lớp 1, 6, 10 tại TP.HCM trong năm học mới- Ảnh 1.

Các trường tiểu học tổ chức giảng dạy các chương trình ngoại ngữ ngay từ lớp 1

BÍCH THANH

Chương trình ngoại ngữ ở lớp 1

Các trường tiểu học tổ chức lớp 1 chương trình ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung theo Chương trình GDPT 2018.

Tuyển sinh vào lớp 1 chương trình dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Quyết định số 5695 của UBND TP.HCM tại những trường đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của TP.Thủ Đức và các quận, huyện.

Lớp 6 với các chương trình ngoại ngữ tăng cường

Các trường THCS tại TP.Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức chương trình tăng cường tiếng Anh theo kế hoạch tuyển sinh của các địa phương.

Chương trình tăng cường tiếng Trung tổ chức tại  các trường THCS: Trần Bội Cơ, Mạch Kiếm Hùng (Q.5); Phạm Đình Hổ (Q.6); Hậu Giang (Q.11).

Lớp 6 tiếng Pháp (ngoại ngữ 1) được tổ chức tại  các trường THCS: Trần Văn Ơn (Q.1), THCS Colette (Q.3), THCS Hồng Bàng (Q.5); THCS Chánh Hưng (Q.8); THCS Ngô Sĩ Liên (Q.Tân Bình).

Điều kiện tham gia: Học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 8 điểm trở lên của năm học lớp 5 và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và môn toán bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên được chuyển thẳng vào các lớp 6 tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp. Học sinh đạt điểm trung bình của môn tiếng Pháp dưới 6 điểm có thể học theo chương trình tiếng nước ngoài hiện hành (học sinh phải thực hiện bài khảo sát năng lực ngoại ngữ và đạt chuẩn kiến thức đầu vào của chương trình lớp 6 hiện hành).

Tuyển sinh chương trình ngoại ngữ ở lớp 1, 6, 10 tại TP.HCM trong năm học mới- Ảnh 2.

Học sinh lớp tiếng Nhật của Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3)

BÍCH THANH

Lớp 6 tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) được tổ chức tại Trường THCS Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng (Q.3); THCS Võ Trường Toản (Q.1).

Điều kiện tuyển là học sinh sau khi được xét tuyển vào học lớp 6 tại các trường trên, nếu có nguyện vọng sẽ đăng ký học tại trường. Trường xét tuyển đặt mục tiêu đảm bảo chỉ tiêu và sĩ số theo quy định lên ưu tiên hàng đầu.

Lớp 6 tiếng Trung (ngoại ngữ 2) được tổ chức tại Trường THCS Minh Đức (Q.1); THCS Phạm Ngọc Thạch (Q.Tân Bình).

Điều kiện tuyển là học sinh sau khi được xét tuyển vào các trường trên và có nguyện vọng theo học tiếng Trung (ngoại ngữ 2). Trường xét tuyển đặt mục tiêu đảm bảo chỉ tiêu và sĩ số theo quy định lên ưu tiên hàng đầu.

Lớp 6 chương trình dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp thực hiện tại những trường đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của UBND TP.Thủ Đức, quận, huyện.

Lớp 10 đa dạng chương trình tăng cường 

Sở GD-ĐT TP.HCM khuyến khích các trường THPT có điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất mở lớp 10 tăng cường tiếng Anh.

Việc tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Anh được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường và phải đáp ứng yêu cầu về điều kiện tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Anh.

Lớp 10 tăng cường tiếng Trung tổ chức tại các trường THPT Hùng Vương, Trần Khai Nguyên, Trần Quang Khải, Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Việc tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Trung được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường với điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Trung đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ HSK cấp 3 trở lên.

Tuyển sinh chương trình ngoại ngữ ở lớp 1, 6, 10 tại TP.HCM trong năm học mới- Ảnh 3.

Học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10

BÍCH THANH

Lớp 10 tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) tổ chức tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Trưng Vương, Marie Curie.

Học sinh muốn tham gia chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) phải đáp ứng các điều kiện sau: Đăng ký nguyện vọng lớp 10 vào trường có dạy tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) và đăng ký bài thi ngoại ngữ của tuyển sinh lớp 10 là tiếng Nhật. Trúng tuyển lớp 10 vào trường có dạy tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) đồng thời điểm bài thi môn tiếng Nhật phải từ 5.0 trở lên.

Thí sinh không trúng tuyển lớp 10 tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) vẫn được xét tuyển lớp 10 theo nguyện vọng đã đăng ký.

Lớp 10 chương trình tiếng Pháp song ngữ tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie.

Lớp 10 chương trình dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp. Căn cứ thực tế, Sở GD-ĐT công bố công khai hàng năm các trường THPT có dạy chương trình tiếng Anh tích hợp.

Điều kiện tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THCS và phải đầy đủ các điều kiện của một trong 2 nhóm sau.

Nhóm 1: Học sinh có tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS tại TP.HCM  phải thỏa các điều kiện:

- Học sinh có tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10

- Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT có giảng dạy chương trình tiếng Anh tích hợp.

- Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 và điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào những trường có dạy chương trình tiếng Anh tích hợp.

- Cách tính điểm xét tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp như sau:

* Điểm xét tuyển = điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10).

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm nội quy thi trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

Nhóm 2: Học sinh không có tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp phải thỏa các điều kiện:

  • Tốt nghiệpTHCS loại từ khá trở lên.
  • Học sinh có tham gia dự tuyển sinh lớp 10. Ngoài 3 môn quy định ngữ văn, toán, ngoại ngữ, học sinh phải đăng ký và dự thi môn tích hợp.
  • Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng để thi tuyển vào lớp 10 các trường có giảng dạy chương trình tiếng Anh tích hợp.
  • Cách tính điểm tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp như sau:

* Điểm xét tuyển = điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + điểm thi môn tích hợp (theo thang điểm 10).

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm nội quy thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.