Tuyển Việt Nam: Ký ức và tương lai không dễ dàng với tuyển Lào

16/12/2022 20:29 GMT+7

Tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch AFF Cup 2022 bằng chuyến hành quân đến Lào, đội bóng láng giềng đang tiến bộ nhanh và rất muốn tạo ra bất ngờ trên sân nhà.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu không dễ dàng tại Lào

Độc Lập

AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam sau khi không thể xuyên thủng chiếc “xe buýt 2 tầng” mang tên Indonesia, hòa 0-0 đã không thể giữ được ngôi đầu bảng B vì thua đội bóng xứ vạn đảo hiệu số bàn thắng.

Đó là một kết quả đáng tiếc khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã vùi dập Malaysia 3-0. Nhưng nhìn lại, đó là sự thật phải chấp nhận khi tuyển Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối phòng ngự số đông của mọi đối thủ.

Điều này có thể thấy rõ ở kết quả trận ra quân gặp tuyển Lào, khi tuyển Việt Nam thắng 2-0 nhưng khá chật vật. Dù Công Phượng đã ghi bàn sớm ở phút 26, nhưng mãi đến phút 55 Phan Văn Đức mới có bàn thắng thứ 2 và cũng là tỷ số cuối cùng.

HLV Michael Weiss đã có 1 năm chuẩn bị cùng tuyển Lào

LFF

Cách chơi bóng của tuyển Lào có thể xem là đại diện cho thái độ của hầu hết các đội Đông Nam Á: Lào có thể chơi cởi mở và thậm chí đôi công với Malaysia, Indonesia, Campuchia nhưng khi gặp Việt Nam họ lại chơi "tử thủ".

Điều này thể hiện rõ qua việc người Lào bằng mọi giá gây khó và chỉ thua tuyển Việt Nam 0-2, nhưng sau đó hừng hực chơi “cởi mở” và thua đậm Malaysia 0-4, Indonesia 1-5 hay Campuchia 0-3.

Sau 1 năm, tuyển Việt Nam sẽ lại mở màn AFF Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân vận động quốc gia Lào nằm tại Viêng Chăn, giống hệt AFF Cup 2020, khi chúng ta là “đội khách” trong cách sắp lịch thi đấu tập trung tại Singapore.

Sau trải nghiệm "đau thấu người" tại AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam rất quyết tâm sẽ có trận mở màn bùng nổ, để ngay từ đầu tạo lợi thế hiệu số phụ cho mục tiêu xếp nhất bảng B.

Tuyển Lào gây nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

VFF

Chắc chắn đến Lào thì ông Park và các học trò sẽ được đón chào bằng tình cảm nồng ấm, hữu nghị từ những người anh em láng giềng. Nhưng bước vào sân, đó sẽ lại là câu chuyện khác.

Từ chỗ thua 0-9 năm 2007, tuyển Lào một cách lặng lẽ nhưng đang dần rút ngắn khoảng cách với tuyển Việt Nam, với 2 trận thua 0-4 năm 2008 và 2012, sau đó là 2 trận thua 0-3 năm 2014, 2018 và đến 2020 là chỉ còn thua 2 bàn!

Chiếu theo đà tiến bộ đó, đội chủ nhà sẽ rất quyết tâm dốc hết sức để tìm kiếm một kết quả ít nhất như AFF Cup 2020, thậm chí nếu tốt hơn thì một trận thua tối thiểu hoặc hòa.

Tuyển Việt Nam cần cẩn trọng ở trận mở màn tại Lào

Đậu tiến Đạt

Nên nhớ, trận mở màn luôn rất khó đá, nhất là với những đội bóng lớn. Đó sẽ là cơ hội và chắc chắn người giàu kinh nghiệm như HLV Michael Weiss sẽ tận dụng tối đa.

Từng đưa Philippines có vị trí cao nhất trong lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA, ông Michael Weiss hiểu rõ bóng đá châu Á sau những trải nghiệm ý nghĩa tại Mông Cổ.

Sau gần 1 năm âm thầm chuẩn bị cùng bóng đá Lào, HLV Michael Weiss hẳn đã nắm rõ năng lực, tiềm năng và điểm yếu – điểm mạnh của từng học trò để có cách bày binh bố trận hiệu quả.

Tất cả những điều đó dự báo chuyến làm khách đến Lào của tuyển Việt Nam sẽ hứa hẹn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Đó sẽ không phải là cuộc đi dạo trong công viên, thay vào đó thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải xác định chiến đấu cật lực để có 3 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.