Tuyển Việt Nam: Trọng Hoàng đang cần sạc lại pin!

16/08/2021 15:59 GMT+7

Từng có lúc chơi như một người không phổi của đội tuyển Việt Nam, nhưng Trọng Hoàng, cầu thủ đa năng sinh năm 1989, cũng cần phải sạc lại ‘pin năng lượng’.

Sự nghiệp của Trọng Hoàng thực sự thăng hoa trong vài năm trở lại đây. Chấn thương của Vũ Văn Thanh trước thời điểm AFF Cup 2018 khiến đội tuyển Việt Nam tưởng chừng rơi vào bế tắc vì thời điểm đó tìm một hậu vệ phải xuất sắc như Thanh thật khó. Nhưng HLV Park Hang-seo với nhãn quan tài tình của mình đã phát hiện ra người hoàn toàn có thể thay thế xứng đáng vị trí mà Văn Thanh để lại. Đó chính là Trọng Hoàng.

Đội tuyển Việt Nam mất lợi thế sân nhà trong trận gặp Úc vì Covid-19

“Kể từ khi khoác áo cầu thủ chuyên nghiệp, không bao giờ tôi dám nghĩ mình có thể chơi ở vị trí khác ngoài vị trí tiền vệ cánh hoặc tiến vệ tấn công. Thế mà thầy Park đã đưa tôi vào một vai trò mới và tôi chấp nhận thử thách”, Hoàng đã từng phát biểu.
Hoàng chơi hiệu quả hơn mức tưởng tượng và trở thành một trong những mắt xích rất quan trọng giúp bóng đá Việt Nam thành công từ AFF Cup 2018, VCK Asian Cup 2019, SEA Games 30 năm 2019 và những lượt trận đầu của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á thi đấu năm 2019.

Trọng Hoàng cùng đồng đội tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022

ẢNH: VFF

Thế nhưng Hoàng có dấu hiệu xuống sức khi đội tuyển Việt Nam đấu nốt chặng còn lại UAE cách đây chưa lâu. Bị treo giò vì hai thẻ vàng, Hoàng không có mặt ở trận gặp đội Indonesia. Cầu thủ người Nghệ An chơi 2 trận kế tiếp gặp đội Malaysia và chủ nhà UAE trong trạng thái không tốt. Trọng Hoàng không tạo ra được sự bùng nổ như mong đợi. Nhất là ở trận cuối cùng, mọi người đã chờ đợi lối chơi lăn xả, không ngại va chạm, thi đấu bùng nổ như cái cách mà Hoàng đã thế hiện đầy thuyết phục tại VCK Asian Cup 2019 trước những đội mạnh của châu Á.
Trọng Hoàng đã không thể tạo ra đột biến. Trước tuyến giữa dày dạn và đẳng cấp của đội UAE, cứ mỗi khi Trọng Hoàng cố gắng lên bóng hoặc có ý định đột phá, anh lập tức chịu sức ép cực lớn của đối thủ và để mất bóng liên tục. Ở góc độ khách quan, Trọng Hoàng quả thực bị lép vế trước trình độ cao của cầu thủ UAE. Nhưng ở khía cạnh chủ quan, anh cũng không còn duy trì một thứ năng lượng bùng nổ như ở giai đoạn trước đó của mình.

Trọng Hoàng ở trận lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 gặp đội chủ nhà UAE

ẢNH: NGỌC LINH

Sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Hoàng cùng đội Viettel thi đấu tại AFC Champions League. Anh cũng chỉ thật sự chơi hay trước đối thủ yếu hơn so với Viettel là Kaya FC (Philippines). Còn khi đội bóng áo lính đụng độ phải các đội bóng mạnh như Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) hay Pathum FC (Thái Lan), Trọng Hoàng cũng không đem đến hiệu quả đáng kể.
Dĩ nhiên khi ở độ tuổi 32, Trọng Hoàng khó xuất sắc như trước được nữa. Nhưng ở chặng đường sắp tới, tuyển Việt Nam vẫn kỳ vọng vào anh, vào một Trọng Hoàng vốn luôn được coi là cầu thủ hội tủ đủ tài năng, bản lĩnh, kinh nghiệm. Nếu như viên pin năng lượng của Trọng Hoàng sau khi sạc lại, sẽ đầy như xưa!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.