Tỷ lệ tiêm chủng tăng cao, Campuchia rục rịch mở cửa trường học

01/09/2021 16:25 GMT+7

Campuchia dự tính tiêm vắc xin Covid-19 cho cho trẻ em 10-11 tuổi khi chương trình tiêm cho các nhóm lớn tuổi hơn sắp hoàn thành mục tiêu. Một số vùng có nguy cơ thấp sẽ mở cửa trường học.

Tờ Khmer Times ngày 1.9 dẫn lời bà Youk Sambath, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia cho biết bộ này cùng các tổ chức đối tác, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nhà sản xuất vắc xin Covid-19 đang xem xét kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 12 tuổi tại Campuchia.
Kế hoạch này được cân nhắc trong lúc chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Campuchia được đánh giá là được thực hiện rất nhanh. Bên cạnh đó, giới chức nước này cũng cân nhắc dựa trên nguồn cung vắc xin có thể có được. Campuchia ngày 31.8 nhận 2 triệu liều vắc xin CoronaVac của hãng Sinovac Biotech (Trung Quốc) và dự kiến sắp nhận thêm 5 triệu liều nữa.

Vì sao chưa có vắc xin Covid-19 cho trẻ em?

Tính từ ngày 10.2 đến nay, Campuchia đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 9,2 triệu người trưởng thành, trong đó hơn 8,1 triệu người được tiêm đủ liều. Dự kiến, Campuchia sẽ đạt mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu người trưởng thành vào ngày 10.9.
Từ ngày 1.8, Campuchia tiếp tục khởi động chương trình tiêm vắc xin cho gần 1,96 triệu thiếu niên từ 12-17 tuổi. Đến nay, hơn 1,55 triệu người trong độ tuổi này đã được tiêm ít nhất một liều, đạt 78,9% chỉ sau một tháng.

Người trẻ tiêm vắc xin tại Phnom Penh

AFP

Bộ Y tế Campuchia thông báo đang lên kế hoạch nới lỏng quy định để người dân sinh hoạt bình thường trở lại.
Thủ tướng Hun Sen đã yêu cầu Bộ Giáo dục thảo luận với các tỉnh để mở cửa trường học tại những vùng ít nguy cơ Covid-19. Bộ trưởng Giáo dục Hang Chuon Naron cho biết đã chỉ thị tất cả các tỉnh mở cửa trường học ở vùng nguy cơ thấp sớm nhất có thể. Ít nhất 2 tỉnh là Kampong Speu và Kampong Thom dự kiến thực hiện chỉ thị trong tháng 9.

Campuchia kết thúc chiến dịch tăng cường chống Covid-19, lạc quan về tăng trưởng

Theo Bộ trưởng Naron, thời gian mở cửa tùy vào các lãnh đạo tỉnh nhưng ưu tiên là khối lớp 9-12. Bên cạnh đó, ông cũng nói mỗi lớp học chỉ được phép có 15 học sinh, đồng thời nhấn mạnh việc học trực tuyến nên tiếp tục tại các vùng có nguy cơ cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.