U.23 Việt Nam tăng cường lực lượng tấn công

27/04/2022 08:17 GMT+7

U.23 Việt Nam nghiễm nhiên là ứng viên số 1 ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, và chắc chắn thầy trò ông Park phải sẵn sàng đối mặt với những chiếc “xe buýt 2 tầng” của các đối thủ.

Bài học khổ chiến tại AFF Cup 2020

Trong một diễn biến khá bất ngờ, HLV Park Hang-seo đột ngột gọi bổ sung Nguyễn Hai Long và tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội này đã lập tức tập cùng U.23 Việt Nam vào chiều 25.4.

Ông Park gọi gấp Hai Long lên U.23 Việt Nam để gây sốc với Hoàng Đức?

Việc Hai Long lên tuyển mà không có bất kỳ cầu thủ nào bị loại sớm chỉ ra 2 điều: Thứ nhất, cơ hội vẫn còn cho tất cả, và kế đến hàng công vẫn chưa khiến ông Park an tâm. Chính xác, thầy Park vẫn chưa thể hài lòng về khâu tiếp đạn của tuyến giữa dù đã bổ sung 2 cái tên chất lượng là Hoàng Đức và Hùng Dũng. Màn trình diễn của 2 cầu thủ ngôi sao đội tuyển Việt Nam này trước U.20 Hàn Quốc là khá ấn tượng. Tuy nhiên, dựa hết vào bộ đôi này là không bao giờ đủ và họ vẫn cần sự tiếp lửa, cộng hưởng từ những đồng đội trẻ tuổi.

HLV Park Hang-seo đang tạo tâm lý thoải mái cho các tuyển thủ trước trận đánh lớn

VFF

Việc đang sở hữu tấm HCV môn bóng đá nam và được đăng cai SEA Games 31 trên sân nhà khiến U.23 Việt Nam nghiễm nhiên là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào giải với tâm thế hoàn toàn khác năm 2019, mọi đối thủ khi bước ra sân sẽ nung nấu quyết tâm rất cao, nếu chưa thể đánh bại sẽ tìm cách ngáng chân chúng ta bằng mọi giá. Ông Park và Hoàng Đức, Tiến Linh quá thấm thía điều này khi liên tiếp lâm vào những trận khổ chiến tại AFF Cup 2020, trong vai trò đương kim vô địch AFF Cup 2018.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Tại AFF Cup 2020, những đội như Lào, Campuchia, Malaysia... có thể chơi tấn công cởi mở với bất kỳ đối thủ nào nhưng riêng gặp Việt Nam sẽ tử thủ bằng cách đặt những chiếc “xe buýt 2 tầng” trước khung thành. Câu chuyện đó hứa hẹn sẽ lặp lại ở SEA Games 31 này, khi chúng ta nắm lợi thế chủ nhà. Muốn thế chúng ta phải đa dạng hóa hơn đội hình tấn công, phải có nhiều quân bài trong tay đủ làm sáng tạo lối chơi, đủ sức khoan thủng hàng thủ của các đối thủ”. Theo ông Xương, bổ sung Hai Long là cần thiết nhưng ông Park hoàn toàn có thể tính thêm một vài nhân tố nữa tạo đột biến cho hàng công.

Bài toán xoay vòng tấn công của ông Park

Ở tuyến giữa U.23 Việt Nam ngoài Hoàng Đức và Hùng Dũng đã khẳng định, chúng ta còn có Hoàng Anh, Bảo Toàn, Quang Nho, Trọng Long, Công Đến... nhưng có vẻ chưa có cái tên nào trong số này khiến ông Park thực sự an tâm. Ông Xương bày tỏ: “Khi Trọng Long đá tiền vệ phòng ngự, Hai Long có thể sẽ được ông Park quy hoạch cho vai trò tổ chức lối chơi tấn công như một phương án dự bị cho Hùng Dũng và Hoàng Anh. Môn bóng đá nam tại SEA Games 31 là chặng đường dài với mật độ thi đấu dày 2 - 3 ngày/trận, nên để đi đến cùng các đội sẽ cần độ dày lực lượng. Tùy vào từng đối thủ và từng thời điểm cụ thể mà ông Park sử dụng con người phù hợp, bảo đảm mục tiêu đầu tiên vào bán kết, sau đó là chung kết. Chắc chắn việc đá trên sân nhà sẽ khiến U.23 Việt Nam chịu áp lực tâm lý rất lớn, buộc thầy Park phải có lực lượng tương đối dày, thích ứng từng loại trận đấu.

Có những thời điểm U.23 Việt Nam sẽ phải toàn lực tấn công tìm kiếm bàn thắng sớm tránh để sa lầy vào thế trận dây dưa của đối thủ. Còn sau khi có bàn thắng sẽ chuyển sang chơi phòng ngự chờ đợi phản công và dưỡng sức. Không thể để Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng cày ải mãi được, nên những bổ sung như Hai Long, Bảo Toàn có kinh nghiệm là hết sức cần thiết. Vấn đề là trong 10 ngày tới, U.23 Việt Nam sẽ cần mài nhuyễn những mảng miếng lắp ráp để linh hoạt chuyển trạng thái chơi bóng giữa tấn công và phòng ngự ở SEA Games 31”.

Được biết, quy định ở SEA Games cho phép các đội chốt danh sách trước 1 ngày trận mở màn nên khả năng cao ông Park sẽ không vội công bố danh sách cuối cùng sớm. Nhưng có một điều chắc chắn, trọng tâm đầu tư của ông trong thời gian còn lại sẽ là giúp hàng công mài nhuyễn các miếng đánh, đặc biệt là kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và nhóm 3 cái tên quá 23 tuổi.

AFC, AFF quyết định có 5 trọng tài Việt Nam làm nhiệm vụ ở 2 môn bóng đá nam, nữ SEA Games 31 gồm: trọng tài Ngô Duy Lân, trợ lý Nguyễn Trung Hậu; trọng tài nữ Lê Thị Ly, trợ lý Hà Thị Phượng, Nguyễn Thị Hằng Nga.

L.P

Không nhất thiết phải thắng Indonesia

U.23 Việt Nam nằm chung bảng A với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đụng độ nảy lửa với Indonesia trận mở màn ngày 6.5, trước khi gặp các đối thủ còn lại. Ông Xương cho rằng: “Myanmar, Philippines và Timor Leste là những đối thủ U.23 Việt Nam buộc phải thắng nhưng riêng Indonesia thì không hẳn như vậy. U.23 Việt Nam nếu không thắng Indonesia thì có hòa cũng không phải là ngày tận thế. Vấn đề là ông Park sẽ phải có cách sử dụng người linh hoạt làm sao bảo đảm chỉ tiêu điểm số mà vẫn tránh bị hao tổn quá nhiều sức lực ở vòng bảng, dẫn đến hụt hơi ở bán kết. Chúng ta đều biết tài cầm quân của ông Park và tin rằng sau bài học AFF Cup 2020, ông ấy sẽ biết nên làm thế nào để bảo đảm lộ trình tốt nhất cho U.23 Việt Nam”.

T.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.