U.22 Việt Nam thua liên tục trước thềm SEA Games: Có nên lo lắng?

U.22 Việt Nam thua liên tục trước thềm SEA Games: Có nên lo lắng?

26/04/2023 06:26 GMT+7

Trước thềm SEA Games 32 ở Campuchia, U.22 Việt Nam liên tục để thua trong các trận giao hữu. Đây là dấu hiệu đáng lo cho HLV Philippe Troussier và các tuyển thủ trẻ.

Trong trận giao hữu thứ hai trước thềm SEA Games 32, đội tuyển U.22 Việt Nam thua CLB Bà Rịa - Vũng Tàu với tỉ số 0-1. Bàn thắng duy nhất trong trận được ghi do công của tiền đạo Khánh Duy bên phía đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất Quốc gia.

U.22 Việt Nam thua liên tục trước thềm SEA Games: Có nên đáng lo? - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam thua liên tiếp 2 trận trong đợt tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VĂN KIÊN

Đây là trận thua thứ hai của U.22 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ở trận đấu trước, đội bóng do HLV Philippe Troussier dẫn dắt đã thua CLB TP.HCM với tỉ số chung cuộc 2-3. Sau 2 trận thua này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tỏ ra hoài nghi về thực lực cũng như khả năng cạnh tranh huy chương của U.22 Việt Nam. Ngoài ra, HLV Troussier cũng đang đối mặt với áp lực thành tích, bởi người tiền nhiệm Park Hang-seo đã gặt hái được quá nhiều thành công.

Nhà cầm quân người Pháp thực hiện rất nhiều xáo trộn đội hình xuất phát ở trận đấu mới nhất gặp CLB Bà Rịa - Vũng Tàu, khi cho phần lớn những cái tên ở hàng thủ đá chính ở trận gặp CLB TP.HCM ngồi ngoài, kể cả thủ môn Quan Văn Chuẩn. Không chỉ bế tắc trong khâu tấn công suốt 90 phút trước đội bóng ở giải hạng Nhất, chất lượng phòng ngự của đội bóng sắp dự SEA Games 32 cũng bị đặt dấu hỏi.

Cụ thể trong hiệp 1, hàng thủ thi đấu của đội tuyển U.22 Việt Nam có thể xem là chất lượng nhất thời điểm hiện tại, với 3 trung vệ là Quang Thịnh, Tiến Long và Duy Cương. Tuy nhiên, U.22 Việt Nam đã nhận bàn thua ở phút 23, trước khi HLV Troussier thay thế nhân sự ở hiệp 2 bằng những gương mặt khác.

U.22 Việt Nam thua liên tục trước thềm SEA Games: Có nên đáng lo?

Tính tổng cộng các trận giao hữu và đá tập, U.22 Việt Nam chỉ thắng đúng 1 trận trước CLB Hòa Bình với tỉ số 2-1 trong trận đấu tập đầu tiên. Còn lại, đội thua 2 và hòa 1 ở giải giao hữu U.23 Doha Cup 2023. Trận hòa duy nhất là trước U.23 Kyrgyzstan với tỉ số 0 đều trong 90 phút trước khi thua tiếp 4-5 ở loạt sút luân lưu trận tranh hạng 9.

Dù chỉ là một trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 32, nhưng việc các cầu thủ thiếu sự cọ xát ở môi trường chuyên nghiệp như giải hạng Nhất cũng là thiệt thòi lớn. Các cầu thủ thi đấu tốt nhất của U.22 Việt Nam nằm trong nhóm những người thường xuyên được ra sân tại V-League 2023 và giải hạng Nhất Quốc gia.

Một đội hình non trẻ như U.22 Việt Nam cần có thời gian cọ xát, thi đấu thường xuyên cùng nhau ở các giải lớn. Tất nhiên thất bại không có nghĩa là đội bóng hoàn toàn không có thực lực để bị đánh giá thấp. Các tuyển thủ trẻ và cả HLV người Pháp chắc chắn sẽ rút ra nhiều bài học để gắn kết hơn, từ đó hướng tới những kết quả tốt hơn cho giải đấu sắp diễn ra trên đất Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.