Bộ khung mới cho nhiệm vụ mới
Theo quy định của nội dung bóng đá nam SEA Games 34 năm 2027 và vòng loại U.23 châu Á 2028 (dự kiến diễn ra tháng 6.2027), các cầu thủ phải sinh từ năm 2005 trở về sau. Điều đó có nghĩa là những cầu thủ đủ tuổi tham dự SEA Games và vòng loại U23 châu Á trong năm tới, phải ở lứa tuổi 21 trong năm nay.

Đội tuyển U.23 Việt Nam hướng đến việc xây dựng bộ khung mới
Ảnh: TED Trần TV
Một loạt trụ cột của đội tuyển U.23 Việt Nam trong khoảng 1,5 năm qua (tính từ giải U.23 Đông Nam Á, diễn ra tháng 7.2025), gồm thủ môn Trần Trung Kiên (23 tuổi), các trung vệ Hiểu Minh (22 tuổi), Lý Đức (23), tiền vệ Xuân Bắc (23), Khuất Văn Khang (23), tiền đạo Đình Bắc (22), Thanh Nhàn (23) sẽ không còn đủ điều kiện tham dự SEA Games 34 và giải U.23 châu Á 2028.
Đội tuyển U.23 Việt Nam cần xây dựng một lực lượng mới, xây dựng một "trục dọc" mới. Trục dọc này sẽ đóng vai trò là xương sống cho toàn đội ở các giải quốc tế quan trọng trong năm 2027. Tín hiệu tích cực cho U.23 Việt Nam đó là chúng ta có 1 giải giao hữu rất chất lượng, được tổ chức ngay trên sân nhà Pleiku (Gia Lai), để rèn quân. Tại giải đấu sắp diễn ra, U.23 Việt Nam gặp toàn đối thủ mạnh, gồm U.23 Qatar, Thái Lan và Singapore.
Trục dọc giàu triển vọng
Tín hiệu tích cực tiếp theo, đó là trong lứa tuổi 21, bóng đá Việt Nam vào lúc này có những gương mặt rất sáng giá, đủ sức gánh vác những trọng trách lớn của đội tuyển U.23 Việt Nam trong tương lai gần. Trong khung thành, thủ môn Cao Văn Bình (21 tuổi, cao 1,84 m) đầy tài năng, không thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cao Văn Bình từng tỏa sáng tại giải U.23 châu Á 2026, xuất sắc trong trận tranh hạng 3 với U.23 Hàn Quốc. Sau đó, anh tiếp tục thi đấu ổn định tại ASIAD 20 Aichi-Nagoya (Nhật Bản) hồi tháng 9.

Đinh Quang Kiệt (thứ 2 từ phải sang) được kỳ vọng là trụ cột mới ở hàng thủ U.23 Việt Nam
Ảnh: Đồng Nguyên Khang
Phía trên thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Đinh Quang Kiệt (19 tuổi, cao 1,95 m) ngày càng tiến bộ. Dù chưa đến đôi mươi, nhưng Đinh Quang Kiệt đã có mùa giải thứ 3 liên tiếp thi đấu tại V-League, thường xuyên có vị trí chính thức ở các CLB HAGL (mùa giải 2024-2025, 2025-2026) và CLB Công an TP.HCM (từ mùa giải 2026-2027). Cao lớn, nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, Đinh Quang Kiệt chính là sự thay thế xứng đáng cho các trung vệ Hiểu Minh và Lý Đức ở đội tuyển U.23 Việt Nam.
Ở hàng tiền vệ, Nguyễn Công Phương (20 tuổi, cao 1,78 m) là cái tên sáng giá nhất để thay thế cho vị trí của tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bắc. Công Phương chính là tác giả của bàn thắng duy nhất ở trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2025, ghi vào lưới U.23 Indonesia ngay trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia). Cầu thủ đang khoác áo CLB Hải Phòng thi đấu chững chạc, kỹ thuật ở tuyến giữa. So về thể hình, Công Phương còn có lợi hơn Xuân Bắc (1,74 m), nên Công Phương sẽ hiệu quả hơn trong các pha tranh chấp tay đôi.

Lê Phát (9) là phát hiện lớn nhất của U.23 Việt Nam trong năm 2026
Ảnh: Vương Anh
Trên hàng tiền đạo, Nguyễn Lê Phát (19 tuổi, cao 1,75 m) là cái tên đầy triển vọng. Đây là phát hiện lớn nhất của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026. Lê Phát thi đấu rất tinh quái ở tuyến đấu, dù anh chưa đến 20 tuổi. So với Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Lê Phát vẫn còn kém về chất lượng kỹ thuật và sự nhạy bén trong khâu kết thúc. Nhưng đây cũng là điều dễ hiểu, vì Lê Phát kém Đình Bắc đến 3 tuổi. Theo thời gian, Lê Phát sẽ phát triển tốt hơn nữa.
Hỗ trợ cho Nguyễn Lê Phát ở hàng tiền đạo, các cầu thủ trong lứa tuổi 21 của bóng đá có thêm Lê Văn Thuận (20 tuổi, cao 1,76 m), Nguyễn Đăng Dương (21 tuổi, 1,84 m) và Trần Gia Bảo (18 tuổi, 1,81 m). Họ cũng là những gương mặt nhiều triển vọng.
Sau khi hình thành được trục dọc (Cao Văn Bình – Đinh Quang Kiệt – Nguyễn Công Phương – Nguyễn Lê Phát), U.23 Việt Nam sẽ có chất liệu cơ bản để dần tạo được sự ổn định về cấu trúc nhân sự. Có được sự ổn định này, HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ sở để xây dựng nên lối chơi cho toàn đội.
Mọi sự thay đổi về nhân sự của U.23 Việt Nam có thể sẽ được HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh thử nghiệm tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai Cup. Giải đấu này được phát trực tiếp trên FPT Play - đơn vị sở hữu bản quyền và VTV6.










Bình luận (0)