UAV tối tân bí ẩn S-70 'Thợ săn' của Nga bị bắn rơi ở Ukraine

UAV tối tân bí ẩn S-70 'Thợ săn' của Nga bị bắn rơi ở Ukraine

Thế Vinh
Thế Vinh
08/10/2024 10:29 GMT+7

Một máy bay chiến đấu không người lái S-70 của Nga dường như vừa bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine bởi chính chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga.

Các video bắt đầu xuất hiện trên internet vào ngày 5.10 cho thấy cảnh phóng tên lửa bắn hạ mục tiêu phía trên khu vực Konstantinovka (Ukraine), gần Chasiv Yar.

Video cho thấy hai vệt khói nối tiếp nhau, rồi một vệt khói nữa rời khỏi máy bay ở phía sau và bắn trúng máy bay phía trước, cho thấy có lẽ một tên lửa không đối không đã được khai hỏa.

Các mảnh xác máy bay sau đó được phát hiện trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Thông tin ban đầu cho rằng đó là xác máy bay Su-25, nhưng các xem xét sau đó dẫn đến kết luận một chiếc máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) tối tân S-70 Okhotnik (tức "thợ săn") của Nga đã rơi.

UAV tối tân bí ẩn S-70 'Thợ săn' của Nga bị bắn rơi ở Ukraine- Ảnh 1.

Một mảnh xác máy bay

ẢNH: X

Một tài khoản Telegram thân Nga sau đó giải thích: "Máy bay không người lái trúng tên lửa từ chiếc Su-57 bay cặp với nó. Có vẻ như đã có một trục trặc với hệ thống kiểm soát UAV, hoặc vấn đề kỹ thuật nào đó trong khi làm nhiệm vụ".

Giới quan sát quân sự nhận định chiếc Su-57 có lẽ đã buộc phải bắn hạ UCAV S-70 để loại vũ khí tối tân này không lọt vào tay Ukraine. Nhiều nhà bình luận Nga cũng cho rằng việc cặp máy bay tàng hình Nga hoạt động sâu trong lãnh thổ Ukraine là bước tiến mới, mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Một số tài khoản theo dõi quân sự chỉ ra rằng dựa trên màu sơn, chiếc S-70 không phải là mẫu thử nghiệm mà đã được sản xuất hàng loạt.

Hiện không thể xác minh các nhận định trên. Không rõ loại tên lửa nào đã được sử dụng để bắn chiếc UCAV, và cũng không rõ mức độ phá hủy của xác máy bay. Bộ Quốc phòng Nga chưa có có thông báo chính thức.

Dự án phát triển S-70 là phản ứng của Nga sau khi tụt hậu khá xa sau Mỹ và Trung Quốc về công nghệ máy bay thế hệ thứ năm và UAV. UCAV này khá nặng so với các máy bay cùng loại, nặng gần 20 tấn - gần gấp đôi khối lượng của MiG-29 hoặc F-16 và nặng hơn bốn lần so với các máy bay không người lái tương đương như X-47B. Máy bay có sải cánh khoảng 20 mét và chiều dài khoảng 14 mét.

S-70 có thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên khi thả bom không điều khiển vào mục tiêu hồi tháng 1.2021. Đến 28.5.2022, RIA Novosti đưa tin về "một loạt các cuộc thử nghiệm bắn tên lửa có điều khiển", mà tạp chí quốc phòng Janes kết luận là tên lửa hành trình tầm xa Kh-59MK2.

Vào năm 2021, có báo cáo cho biết Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch tích hợp S-70 với các phi đội Su-57. Động thái này càng củng cố thêm ý tưởng rằng S-70 sẽ hoạt động như một "bạn đồng hành trung thành" của Su-57, nâng cao khả năng chiến đấu thông qua sự hợp tác giữa các cỗ máy có người lái và không người lái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.