UBND H.Gio Linh rút đơn kháng cáo, án sơ thẩm đã có hiệu lực

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/10/2019 07:41 GMT+7

Liên quan vụ đất đã cấp 14 năm bỗng dưng bị thu hồi , UBND H.Gio Linh rút đơn kháng cáo, án sơ thẩm đã có hiệu lực.

Ngày 16.10, ông Hoàng Bách Chiến (trú xã Gio Châu, H.Gio Linh, Quảng Trị) cho biết tại phiên phúc thẩm diễn ra tại TP.Đà Nẵng chiều 15.10, HĐXX của TAND cấp cao đã thông báo việc UBND H.Gio Linh rút đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm.
Chính vì thế, bản án sơ thẩm đã có hiệu lực tính từ ngày tuyên (21.6.2019). Trước đó, ngày 2.10, phiên phúc thẩm (lần 1) cũng không diễn ra đúng như dự kiến do đại diện UBND H.Gio Linh gửi đơn xin hoãn phiên tòa.
Như Thanh Niên đã nhiều lần thông tin, sau hơn 14 nă được cấp thửa đất rộng 200 m2 tại thôn Hà Thanh (xã Gio Châu), ông Chiến bất ngờ bị UBND H.Gio Linh ra quyết định thu hồi nên ông đã tiến hành khởi kiện.
Ngày 21.6, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Trị đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Chiến, hủy toàn bộ các quyết định liên quan của UBND H.Gio Linh ban hành do trái quy định pháp luật. Đồng  thời, UBND H.Gio Linh phải chi trả toàn bộ chi phí cho quá trình xử án và tố tụng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.