Úc mở rộng 2022: Medvedev có cản Nadal lập kỷ lục Grand Slam?

Minh Tân
Minh Tân
30/01/2022 08:00 GMT+7

Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 6) đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành tay vợt nam đầu tiên có 21 danh hiệu Grand Slam và người có thể cản được anh chính là hạt giống số 2 Daniil Medvedev (Nga).

Nadal sẽ đối đầu với Medvedev trong trận chung kết đơn nam Úc mở rộng

TWITTER

Trước giải Úc mở rộng năm nay, những người hâm mộ và cả Nadal có thể không tin rằng tay vợt 35 tuổi có thể vào đến trận chung kết của giải. Bởi Nadal vừa trải qua một chấn thương bàn chân, một chấn thương mà ngay cả tay vợt người Tây Ban Nha nghĩ rằng anh khó có thể trở lại với làng banh nỉ. Nadal đã nói: "Một tháng rưỡi trước, tôi không biết liệu mình có thể chơi quần vợt hay không? Vì vậy, tôi chỉ muốn tận hưởng nó và cố gắng hết sức của mình".

Tuy nhiên, Nadal đã trở lại rất mạnh mẽ để vào đến trận chung kết và đứng trước cơ hội tạo ra một kỷ lục của quần vợt thế giới. “Đối với tôi, Úc mở rộng là một giải đấu rất quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Đó chỉ là một sự kiện đáng kinh ngạc. ... Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã giành được nó một lần trong sự nghiệp của mình vào năm 2009, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về một cơ hội khác vào năm 2022", Nadal chia sẻ thêm.

Con đường vào đến trận chung kết của Nadal

TWITTER

Trong khi đó, đối thủ Nadal ở trận chung kết là một Medvedev đang có một phong độ rất ổn định bằng danh hiệu tại Mỹ mở rộng 2021 sau khi đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết. Đó cũng chính là trận đấu khiến Djokovic sẽ nhớ mãi khi Medvedev ngăn chặn tay vợt người Serbia có được kỷ lục 21 danh hiệu Grand Slam và kỷ lục tay vợt đầu tiên sau 52 năm đoạt 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng một năm của huyền thoại Rod Laver.

Lần này, Medvedev lại một lần nữa phải đối mặt với một tay vợt đang tìm kiếm kỷ lục 21 danh hiệu Grand Slam là Nadal. Trong 4 lần đã từng gặp nhau, Nadal đã từng có 3 chiến thắng trước Medvedev. Tuy nhiên, trận thắng gần nhất của hai tay vợt lại thuộc về Medvedev tại giải ATP Finals 2020. Xét về kinh nghiệm và thành tích thì Nadal hoàn toàn vượt trội so với hạt giống số 2, nhưng về phong độ và sức trẻ chắc chắn Medvedev sẽ được đánh giá cao hơn.

Medvedev lần thứ hai liên tiếp vào chung kết Úc mở rộng

TWITTER

Đây sẽ là trận chung kết được đánh giá là cân bằng và hứa hẹn nhiều kịch tính. Chắc chắn Medvedev sẽ là người chơi tấn công với những quả giao bóng và các cú đánh đánh mạnh mẽ. Trong khi đó, Nadal vẫn sẽ chơi bằng những cú đánh giật xoáy có điểm rơi rất cao để chờ cơ hội tấn công. Tuy nhiên, trước tay vợt "nóng nảy" như Medvedev sẽ giúp Nadal có thêm cơ hội chiến thắng nếu tay vợt người Nga không thể giữ được "cái đầu lạnh" của mình.

Trận chung kết đơn nam Úc mở rộng giữa Medvedev và Nadal sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ 30 (giờ Việt Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.