Theo tuyên bố được Đại sứ quán Trung Quốc công bố hôm 25.5, ông Xiao Qian, Đại sứ Trung Quốc tại Canberra, phản đối kế hoạch của Úc về việc lấy lại cảng Darwin thuộc thành phố Darwin (phía bắc Úc) và giao khu vực này cho các công ty địa phương kiểm soát.
Úc đã cho Tập đoàn Landbridge (Trung Quốc) thuê cảng thương mại này trong thời hạn 99 năm vào năm 2015, một động thái từng bị Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama chỉ trích.
Đại sứ Xiao Qian cho biết Tập đoàn Landbridge đã đầu tư vào cảng Darwin và đóng góp vào nền kinh tế địa phương.
Hồi tháng 4, Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu trong chiến dịch tranh cử rằng chính quyền của ông đang xây dựng kế hoạch buộc chủ sở hữu Trung Quốc phải bán cảng Darwin vì lý do lợi ích quốc gia.
Trong một cuộc phỏng vấn trên ABC News vào tháng 4, Thủ tướng Albanese cho biết chính phủ của ông muốn cảng “thuộc về Úc”, nên sẽ trực tiếp can thiệp và mua lại cảng này nếu không tìm được nhà thầu tư nhân.
Bình luận (0)