Úc sẽ chi 580 triệu USD nâng cấp quân đội để đương đầu thách thức ở Thái Bình Dương

29/04/2021 12:56 GMT+7

Úc dự kiến chi 580 triệu USD để nâng cấp 4 căn cứ quân sự phía bắc và mở rộng các cuộc tập trận với Mỹ.

Kế hoạch tăng ngân sách được Thủ tướng Scott Morrison công bố hôm 28.4, giữa bối cảnh căng thẳng leo thang trong quan hệ Úc-Trung Quốc.
Ông nhấn mạnh Úc phải mở rộng năng lực quân sự ở Lãnh thổ phía Bắc để sẵn sàng đương đầu những căng thẳng tiềm tàng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
“Mục tiêu của chúng tôi là đó sẽ là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mục tiêu ở đây là đảm bảo một khu vực hòa bình nhưng đồng thời, Úc cũng đang trong vị trí là luôn bảo vệ lợi ích của khu vực, luôn tăng cường lợi ích an ninh của chúng ta, luôn ủng hộ trật tự thế giới toàn cầu mà yêu thích tự do và đó là điều mà chúng tôi chân thành chia sẻ với các bạn bè và đồng minh Mỹ", ông Morrison nhấn mạnh.
Việc nâng cấp quân đội sẽ bắt đầu từ năm nay và hoàn thành vào năm 2026.
Đây là một phần trong kế hoạch quốc phòng của Úc, trong đó Canberra sẽ chi 270 tỉ USD trong thập niên tiếp theo để cải thiện khả năng tấn công tầm xa.
Năm 2020, ông Morrison từng khẳng định việc chi ngân sách trên là cần thiết khi khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang trải qua mức độ bất ổn về mặt kinh tế và chiến lược lớn nhất kể từ sau Thế chiến Thứ 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.