Ukraine ‘bất mãn’ vì Washington chưa cho tùy ý dùng vũ khí Mỹ tấn công đất Nga

Ukraine ‘bất mãn’ vì Washington chưa cho tùy ý dùng vũ khí Mỹ tấn công đất Nga

04/06/2024 14:53 GMT+7

Ukraine được cho là muốn Mỹ cho phép mở rộng đáng kể các cuộc tấn công xuyên biên giới vượt ra ngoài mặt trận Kharkiv bằng vũ khí viện trợ.

Ukraine cảm thấy bất mãn sau khi chính quyền Washington quyết định chỉ dỡ bỏ một phần lệnh cấm sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Trong những tuần gần đây, các cuộc tranh luận đã gia tăng ở phương Tây về việc cho phép Kyiv sử dụng vũ khí tầm xa do nước ngoài cung cấp để tấn công xuyên biên giới, khi quân đội Nga đạt được những bước tiến đáng kể ở khu vực Kharkiv (phía đông bắc Ukraine).

Nhiều thành viên NATO ủng hộ sự thay đổi chính sách. Mỹ, quốc gia viện trợ chính của Ukraine, ban đầu tỏ ra miễn cưỡng tham gia do lo ngại về leo thang. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận Washington đã bật đèn xanh cho các cuộc tấn công “có giới hạn” vào lãnh thổ Nga.

Theo trang tin Politico, hai quan chức thân cận với văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng “có một mức độ bất mãn” ở Kyiv liên quan đến các hạn chế. Theo Politico, dù Washington hiện chỉ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa ở khu vực Kharkiv, nhưng đó cũng đã là “một khởi đầu”.

Ukraine ‘bất mãn’ vì Washington chưa cho tùy ý dùng vũ khí Mỹ tấn công đất Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ngày 2.6.2024

NEWSWEEK

Sự thay đổi chính sách của Washington - mà một số phương tiện truyền thông phương Tây mô tả là một chương mới trong cuộc xung đột - được thúc đẩy bởi những lo ngại trong chính quyền ông Joe Biden rằng Nga có thể kiểm soát Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Politico đưa tin.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã gọi lập trường của Mỹ về các cuộc tấn công vào Nga là “liều lĩnh”, cảnh báo rằng nó có thể gây ra một sự leo thang lớn. Đồng thời, ông nói rằng Kyiv đã thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ sản xuất ngay cả khi không có bất kỳ sự chấp thuận nào từ Washington.

Kể từ sau khi Nga đưa quân vào Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các khu vực biên giới Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lấy đó là lý do để tuyên bố Moscow sẽ thiết lập một “vùng đệm” tại các khu vực do nước này kiểm soát ở Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo.

Hồi tháng 5, ông giải thích rằng cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv không nhằm mục đích chiếm vùng này, mà là nhằm tạo ra vùng an ninh nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.