Ukraine dồn lực cố thủ ở Bakhmut và Soledar

10/01/2023 06:15 GMT+7

Ukraine đang gia cố lực lượng và tiếp tục đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Bakhmut và Soledar, nhưng vẫn đứng trước tình thế vô cùng khó khăn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khu vực xung quanh TP.Bakhmut và TP.Soledar thuộc vùng Donetsk đang diễn ra giao tranh ác liệt nhất trên toàn bộ các mặt trận ở Ukraine.

Cối tự hành hạng nặng 2S4 Tyulpan của Nga

Bộ Quốc phòng Nga

Tâm điểm chiến sự

Giới chức Ukraine thông báo đang bổ sung binh lực cho miền đông Ukraine, trong bối cảnh Bakhmut và những thị trấn gần đó liên tục đối phó sức ép từ các đơn vị lính đánh thuê của công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga). Ukraine cho hay đã gửi lực lượng tiếp viện đến Soledar, cách Bakhmut khoảng 18 km, nơi tình hình đang vô cùng khó khăn.

Ukraine dồn lực cố thủ, Soledar lâm nguy, Bakhmut bị đe dọa trước sức tấn công của Nga

“Địch quân một lần nữa tìm cách ập vào Soledar từ mọi hướng, và các đơn vị thiện chiến nhất của Wagner được tung vào trận địa”, Reuters dẫn thông báo từ quân đội Ukraine.

Cập nhật tình hình chiến đấu, Tổng thống Zelensky cho biết hai thành phố trên đang cố gắng cầm cự, và tình hình trên mặt trận này vẫn không thay đổi lớn trong tuần đầu tiên của năm mới.

“Bakhmut đang cố thủ bằng mọi giá. Dù đa số thành phố bị phá hủy sau những đợt pháo kích của Nga, các chiến binh Ukraine tiếp tục đẩy lùi những đòn tấn công liên tiếp của Nga tại đây”, ông Zelensky cho biết. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận tình thế ở Soledar thậm chí còn khó khăn hơn cả Bakhmut.

Trong một diễn biến cho thấy thế trận đang nghiêng về Nga, người phát ngôn Ivan Filiponenko của Lực lượng Dân quân thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng nói rằng lính Ukraine đang rút lui với số lượng lớn khỏi Soledar, theo Đài Rossiya-24. Phía Ukraine chưa phản hồi về thông tin này.

Xem nhanh: Ngày 319 chiến dịch, Ukraine nói UAV tự sát của Nga sắp hết; 'đòn trả thù'có thật sự hạ 600 lính?

Cùng ngày, Lực lượng Dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố đã kiểm soát làng Bakhmutske ở đông bắc Bakhmut. Ngôi làng này nằm ở ngoại ô Soledar.

Về thông tin Nga cho rằng đã giáng đòn tấn công trả thù và tiêu diệt khoảng 600 lính Ukraine ở Kramatorsk ngày 8.1, Reuters cho hay có vẻ như tên lửa Nga không bắn trúng các mục tiêu đã định. Reuters cũng không thấy có thông tin thương vong tại nơi mà Nga tuyên bố thực hiện đòn tấn công. Tuy nhiên, Điện Kremlin hôm qua bày tỏ sự tin tưởng vào báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga liên quan đến vụ tấn công vào khu vực đồn trú của lính Ukraine ở Kramatorsk.

Nga triển khai vũ khí tối tân ở Ukraine

Trong lúc diễn biến ở miền đông Ukraine tiếp tục nóng, Hãng tin Sputnik News hôm 8.1 đăng video clip ghi lại hình ảnh hệ thống cối tự hành hạng nặng 2S4 Tyulpan (Tulip) đang bắn phá các công sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở địa điểm chưa xác định.

Lập trường của Đức về việc chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine là gì?

Anh cân nhắc viện trợ xe tăng cho Ukraine

Sky News hôm 9.1 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ chính phủ Anh đang cân nhắc cung cấp dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội nước này là Challenger 2 cho Ukraine. Những thảo luận về khả năng chuyển giao xe tăng do Anh sản xuất đã diễn ra “vài tuần qua”. Anh có thể cung cấp khoảng 10 chiếc Challenger 2, đủ sức trang bị cho một trung đoàn. Việc cung cấp xe tăng hạng nặng cho chính quyền Kyiv sẽ không tạo nên sự thay đổi đáng kể cho chiều hướng của chiến sự Ukraine, nhưng quyết định này sẽ phá vỡ rào cản và khuyến khích những nước khác, đặc biệt là Đức, tiếp bước, theo Sky News dẫn lời giới phân tích.

Theo Sputnik News, cối tự hành Tyulpan thuộc về Lữ đoàn Slav đệ nhất đang chiến đấu ở Ukraine, và được điều khiển khai hỏa từ xa. Quân đội Nga gọi Tyulpan là hệ thống cối tự hành hạng nặng uy lực nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Đạn pháo cối 240 ly của 2S4 Tyulpan có tầm bắn khoảng 20 km.

Lực lượng Nga đang nhanh chóng cạn kiệt UAV tự sát?

Về thông tin liên quan Sukhoi Su-57 (NATO gọi là Felon), dòng tiêm kích đa nhiệm tàng hình hiện đại nhất của Nga, Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng Nga sẽ không mạo hiểm tung Su-57 vào những khu vực giao tranh ác liệt nhất hiện nay. Theo thông tin tình báo Anh, Nga đã điều động Su-57 cho chiến dịch Ukraine từ tháng 6, nhưng phạm vi hoạt động chỉ nằm trong lãnh thổ Nga để tránh tổn thất chiến đấu cơ tối tân.

Su-57 là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, sử dụng các công nghệ tàng hình tối tân. Theo tình báo Anh, Không quân Nga nhiều khả năng chỉ triển khai các tiêm kích Su-57 trú đóng tại căn cứ không quân Akhtubinsk, cách biên giới với Ukraine khoảng 500 km. Bên cạnh đó, sau khi Ukraine tấn công thọc sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (UAV), quân đội Nga đã đưa các oanh tạc cơ ở những căn cứ vừa trúng đòn tấn công quay về miền viễn đông Nga, theo chính quyền Kyiv.

Nga tăng cường sản xuất chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.