Ukraine không đồng ý ngừng bắn tạm thời

20/11/2022 06:30 GMT+7

Sau Kherson, chiến sự vẫn diễn ra không ngừng nghỉ tại khắp các mặt trận nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Tổng thống Zelensky hôm qua cho biết lực lượng Ukraine đã ngăn chặn khoảng 100 cuộc tấn công của Nga tại vùng Donetsk ở miền đông chỉ trong 24 giờ. “Chiến sự rất ác liệt đang tiếp tục tại Donetsk. Không hề có việc tạm lắng”, Reuters dẫn lời tổng thống Ukraine.

Hàng triệu người dân thiếu điện

Trong khi đó, hàng triệu người trên khắp các tỉnh tại Ukraine đang sống trong cảnh thiếu điện nghiêm trọng khi mùa đông đã bắt đầu kéo đến.

Xem nhanh: Ngày 268 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Thủ tướng Denys Shmyhal hôm qua cho biết các cuộc tấn công tên lửa của Nga liên tiếp trong những ngày qua đã khiến gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine bị thiệt hại nặng nề. Tổng thống Zelensky trong bài phát biểu cuối ngày 18.11 cho hay khoảng 10 triệu người đang không có điện sinh hoạt. Thủ đô Kyiv và 17 tỉnh khác phải luân phiên cúp điện và các quan chức cảnh báo nguy cơ cúp điện hoàn toàn trong mùa đông.

Ukraine không đồng ý ngừng bắn tạm thời - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo gần thị trấn Soledar, tỉnh Donetsk

Reuters

Những tuần gần đây, Nga đã gia tăng tấn công vào các mục tiêu quân sự và năng lượng tại Ukraine, trong đó có đợt tấn công ngày 15.11 với ước tính 100 quả tên lửa, theo ông Shmyhal.

Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuriy Ignat hôm qua thừa nhận có khả năng phần tên lửa rơi xuống làng Przewodow ở miền đông Ba Lan gây vụ nổ khiến 2 người thiệt mạng hôm 15.11 là của Ukraine hoặc Nga. Tờ The Washington Post dẫn lời ông Ignat nói rằng Ukraine đã phóng nhiều tên lửa để ngăn chặn tên lửa của Nga tại khu vực biên giới Ukraine - Ba Lan nên “bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong trận chiến phòng không này”.

Ukraine thừa nhận khả năng tên lửa của mình rơi ở Ba Lan gây chết người

Sự cố này là lần đầu tiên lãnh thổ của một nước NATO hứng bom đạn sau gần 9 tháng chiến sự tại Ukraine, gây báo động toàn cầu về nguy cơ xung đột lan rộng. Ba Lan ban đầu nói tên lửa do “Nga sản xuất” và triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu giải thích trong khi Moscow tuyên bố không liên quan. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc họp khẩn với lãnh đạo các đồng minh tại Indonesia đã cho biết có thể tên lửa không được phóng từ Nga. Sau đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói “khả năng cao” tên lửa được lực lượng phòng không Ukraine phóng và “không may rơi xuống lãnh thổ Ba Lan”. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Nga chịu trách nhiệm sau cùng vì đã khơi mào chiến sự và thực hiện cuộc tấn công khiến Ukraine phải phóng tên lửa phòng thủ.

Các quan chức Ukraine hôm qua đưa ra ý kiến tương tự ông Stoltenberg và cho biết thêm rằng các chuyên gia của Ukraine đã được chấp nhận tham gia điều tra nguyên nhân vụ nổ cùng Ba Lan và Mỹ. Phát ngôn viên Karine Jean-Pierre của Nhà Trắng thông báo các quan chức Mỹ và Ba Lan đang giữ liên lạc với Ukraine để làm rõ sự thật về vụ tên lửa rơi, theo Reuters.

Cơ hội cần chớp lấy ?

Trong khi đó, về khả năng đối thoại, phát ngôn viên Hội đồng An ninh của Nhà Trắng John Kirby hôm qua nhấn mạnh chỉ có tổng thống Ukraine mới là người quyết định thời điểm và điều kiện đàm phán với Nga, theo AFP.

Nga bác bỏ điều kiện tiên quyết nối lại đàm phán, Ukraine nói gì?

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley gợi ý Ukraine có thể chớp thời cơ đang có vị thế tốt sau các thắng lợi trên chiến trường để đàm phán với Nga nhằm chấm dứt chiến sự. Ông Kirby thừa nhận việc đàm phán là điều tốt nhưng nhấn mạnh Mỹ không thúc ép Ukraine trong chuyện này.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vì điều đó chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Trong bài phát biểu trước Diễn đàn An ninh quốc tế Halifax (Canada) hôm 18.11, ông Zelensky cho rằng hòa bình lâu dài thật sự chỉ có thể đạt được khi hành động quân sự của Nga bị sụp đổ hoàn toàn.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ nói Ukraine khó có khả năng giành lại hết lãnh thổ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.