Ukraine lại thúc giục Mỹ cung cấp thêm vũ khí tầm xa, phòng không tiên tiến

14/10/2022 07:27 GMT+7

Tạp chí Foreign Policy đưa tin Ukraine tiếp tục lặp lại đề nghị Mỹ cung cấp thêm nhiều loại vũ khí tiên tiến sau khi Nga tấn công nhiều cơ sở năng lượng của Kyiv trong ngày 10.10.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk được cho là đã gửi thư đề nghị Mỹ chuyển cho nước này thêm hệ thống phòng không, tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa và chiến đấu cơ.

Theo Foreign Policy, nội dung lá thư ca ngợi thành công của Kyiv trong việc bắn hạ một nửa số tên lửa Nga sử dụng trong ngày 10.10, và kêu gọi giới lãnh đạo quốc hội Mỹ tăng cường năng lực cho Kyiv bằng cách ưu tiên cung cấp thêm nhiều hệ thống phòng không tiên tiến.

2 loại vũ khí được nhắc đến trong lá thư là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung NASAMS và tổ hợp phòng không tự động Phalanx (LPWS). Các vũ khí này được cho là rất cần thiết đối với Ukraine nhằm bảo vệ "các cơ sở quan trọng nhất, đặc biệt là các nhà máy điện quan trọng".

Đức nói gì về số vũ khí công nghệ cao đã cam kết giao cho Ukraine?

Ông Stefanchuk cũng lặp lại đề nghị Mỹ dỡ bỏ các lệnh hạn chế trong việc cung cấp vũ khí tấn công tiên tiến, như các chiến đấu cơ F-15, F-16, và tên lửa chiến thuật ATACMS. Các tên lửa ATACMS có thể được phóng từ các hệ thống M270 và M142 (tức HIMARS) mà Ukraine đã nhận từ Mỹ và nhiều nước khác.

Washington cho hay sẽ không cung cấp tên lửa ATACMS cho Kyiv vì quân đội nước này không cần đến loại vũ khí này trên chiến trường. Trong khi đó, giới chức Ukraine nhận định loại tên lửa có tầm bắn lên đến 300 km có thể được triển khai để chống lại các sân bay của Nga ở Crimea.

Washington không cho Kyiv sử dụng vũ khí mà Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga. Tuy nhiên, Washington xem bán đảo Crimea, các nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass và các khu vực mới bỏ phiếu đồng ý sáp nhập Nga vẫn là các vùng lãnh thổ thuộc Ukraine.

Nga đã tiến hành hàng loạt các vụ tấn công tên lửa vào Ukraine trong ngày 10.10 để trả đũa điều mà Tổng thống Vladimir Putin mô tả là hành động tương tự từ phía Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự Nga như nhà máy điện hạt nhân Kursk, đường ống khí đốt TurkStream và cầu Crimea.

Nga bắt 8 người để điều tra vụ nổ phá hoại cầu Crimea
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.