Ukraine nói đang thảo luận với Mỹ về cung cấp tên lửa tầm bắn 300 km cho HIMARS

20/09/2022 09:09 GMT+7

Ngày 16.9, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với đài PBS rằng nước này và Mỹ đang thảo luận về việc cung cấp các tên lửa tầm xa có thể giúp Kyiv tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, Moscow đã cảnh báo việc chuyển vũ khí tầm xa cho Ukraine sẽ khiến Washington thành "bên thực sự tham gia" xung đột ở Ukraine và Nga sẽ đáp trả.

Ông Kuleba khẳng định giới tướng lĩnh Ukraine "đã thiết lập kết nối liên lạc tuyệt vời với tướng lĩnh Mỹ" và họ đang thảo luận vấn đề cung cấp cho Kyiv tên lửa tầm xa cho dùng cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Ngoại trưởng Ukraine cũng nhấn mạnh Kyiv "trân trọng mọi thứ Mỹ đã làm", và nói thêm nước này cần các loại vũ khí cụ thể để "hoàn thành mục tiêu chiến trường".

Ngoài ra, ông Kuleba nói ông không "loại trừ khả năng Mỹ sẽ có quyết định tích cực" liên quan đến đạn dược tầm xa cho HIMARS. Đến ngày 15.9, Mỹ đã cung cấp 16 hệ thống HIMARS cho Ukraine, cùng số lượng lớn đạn GMLRS với khả năng tấn công mục tiêu cách xa 80 km.

Nhưng Washington vẫn chưa đáp ứng lời kêu gọi gửi loại tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS với tầm bắn lên đến 300 km vì cho rằng Kyiv chưa cần đến.

Nga cảnh báo 'lằn ranh đỏ' nếu Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine

Hôm 15.9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay nếu Mỹ quyết định cung cấp loại đạn dược này cho Ukraine, Mỹ "đã vượt lằn ranh đỏ và trở thành một bên trong xung đột". Bà khẳng định động thái này sẽ buộc Nga phải "đáp trả tương ứng, theo quyền bảo vệ lãnh thổ bằng bất cứ phương tiện nào có sẵn".

Trong ngày 16.9, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố danh sách hầu hết các loại vũ khí đã viện trợ cho Ukraine kể từ đầu xung đột đến nay. Ngoài 16 hệ thống HIMARS đã kể trên, danh sách bao gồm hơn 8.500 tên lửa chống tăng Javelin, 126 lựu pháo 155 mm với 806.000 viên đạn, 8 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS, 20 trực thăng Mi-17, hơn 60 triệu viên đạn cho vũ khí nhỏ, hơn 50 radar phản pháo và quyền sử dụng các hệ thống vệ tinh do thám thương mại của Mỹ.

Kyiv khẳng định số vũ khí này đã giúp các lực lượng Ukraine giành nhiều thành công trong chiến dịch phản công gần đây. Hiện nay, Kyiv vẫn tiếp tục yêu cầu Mỹ hỗ trợ thêm nhiều loại vũ khí tiên tiến, trong đó có các tên lửa tầm xa và các chiến đấu cơ F-16. Giới chức Mỹ đã cảnh báo kho vũ khí của nước này đang ở mức thấp sau khi cung cấp cho Ukraine.

EU kêu gọi bổ sung kho vũ khí sau khi cung cấp cho Ukraine, NATO tìm nguồn quân phục mùa đông
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.