Ukraine nói sẽ 'dẫn đầu thế giới' về thiết bị tấn công không người lái

Ukraine nói sẽ 'dẫn đầu thế giới' về thiết bị tấn công không người lái

21/08/2023 08:38 GMT+7

Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov tuyên bố nước này đang trên đường "trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới" về sản xuất thiết bị không người lái.

Với khối lượng kinh nghiệm thực chiến đang thu thập hằng ngày, Ukraine "có mọi cơ hội để trở thành nhà sản xuất thiết bị bay không người lái chính trên thế giới", ông Fedorov phát biểu khi trả lời phỏng vấn tờ Newsweek gần đây.

Ông cho biết chương trình mang tên "Đội quân Thiết bị không người lái" đã giúp Ukraine sản xuất nhiều loại vũ khí hải quân hiện hiện đang quấy rối Hạm đội Biển Đen của Nga.

Cũng theo ông Fedorov, Kyiv có tham vọng lớn. Ông nói 40 mẫu UAV mới đã được cung cấp cho quân đội, so với 7 mẫu vào năm ngoái. Chủng loại UAV cũng phong phú hơn, không chỉ để trinh sát mà còn có UAV tự sát, ném bom, tấn công tầm xa.

UAV là trung tâm của cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine. Binh sĩ cả hai phía đều phụ thuộc nhiều vào khả năng trinh sát của UAV để hướng dẫn pháo binh và hỗ trợ tấn công. Cả Nga lẫn Ukraine đều sử dụng UAV trong vai trò tấn công bằng cách thả chất nổ hay lao thẳng vào mục tiêu.

Theo ông Fedorov, sự phát triển của "các đơn vị UAV xung kích" là "cải tiến thay đổi cuộc chơi" đáng chú ý nhất. Ukraine hiện đã thành lập 11 đơn vị như vậy và sẽ còn tăng thêm thêm nhiều đơn vị tương tự.

Các cuộc tấn công cũng ngày càng vươn xa hơn. Trong những tháng gần đây, Nga đã rúng động vì nhiều cuộc tấn công bằng UAV sâu trong lãnh thổ nước này.

Cư dân Nga hiểu cảm giác vùng chiến sự sau vụ nổ kinh hoàng gần Moscow

Ukraine gần đây đã công khai UAV Bober, hay Beaver, một UAV tự sát tầm xa do nước này tự sản xuất và được cho là đã được dùng để tấn công đất Nga.

Sau những vụ tập kích mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy khẳng định "cuộc chiến đang dần quay lại lãnh thổ Nga, đến các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này".

Các lực lượng Ukraine đã áp dụng công nghệ mới trong xung đột với Nga, trong đó các loại UAV đã phần nào giúp Ukraine cân bằng lại lợi thế, giúp các đơn vị quân đội mở rộng tầm nhìn và tác động trên chiến trường trước đối thủ mạnh hơn.

Theo ông Fedorov, nguyên tắc mà Kyiv áp dụng từ đầu là quân nhân điều khiển UAV phải được đào tạo chuyên nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.

Tổn thất UAV ở cả hai bên được cho là rất lớn. Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) hồi tháng 5 ước tính Ukraine mất khoảng 10.000 UAV mỗi tháng. Ông Fedorov không tiết lộ con số thực tế nhưng nhấn mạnh rằng UAV giúp giữ tính mạng binh sĩ trong cuộc chiến.

Ông cũng cho biết 10.000 người điều khiển UAV đã được đào tạo trong 10 tháng qua, và hiện đang đào tạo thêm 10.000 người nữa. Ông khẳng định Ukraine "cần càng nhiều UAV càng tốt, vì nhu cầu sử dụng UAV chỉ có tăng lên mà thôi".

Binh sĩ Ukraine hé lộ sức mạnh UAV tự sát đặc biệt trên mặt trận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.