Ukraine phóng thành công tên lửa tự chế đầu tiên

31/01/2018 09:00 GMT+7

Tên lửa này có thể đã được thiết kế dựa trên mẫu tên lửa Kh-35 do Liên Xô thiết kế và được trang bị ở Nga từ năm 2003

Tờ Kyiv Post ngày 31.1 dẫn lời thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Turchynov cho hay nước này vừa phóng thành công tên lửa hành trình hoàn toàn được chế tạo trong nước.
“Vụ phóng thử tên lửa hành trình từ mặt đất đã thành công. Đường bay của tên lửa và hoạt động của mọi hệ thống đều được kiểm tra”, ông Turchynov thông báo.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng khen ngợi vụ phóng thử thành công và gọi đây là tin tức “cực kì đáng mừng”.
Giới chức Ukraine không tiết lộ tầm bắn của tên lửa này cũng như tên gọi nhưng cho biết nó được phóng từ mặt đất vào ngày 30.1 và có thể tấn công chính xác các mục tiêu ở mặt đất hoặc trên biển.
Đây là tên lửa đầu tiên hoàn toàn do Ukraine chế tạo và tuân thủ các thỏa thuận quốc tế, theo ông Turchynov.
Theo trang Defense Blog, tên lửa này có tên là Neptune dựa trên mẫu tên lửa Kh-35 do Liên Xô thiết kế và được trang bị ở Nga từ năm 2003.
Ukraine hiện đang đối phó với lực lượng ly khai ở miền đông do mâu thuẫn bùng phát sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Kiev tuyên bố chi 5% GDP cho an ninh và quốc phòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.