Ukraine sẽ có chiến xa phòng không 'Frankenstein' từ Đức

Ukraine sẽ có chiến xa phòng không 'Frankenstein' từ Đức

26/06/2024 14:00 GMT+7

Công ty Rheinmetall của Đức cho biết đang nghiên cứu hệ thống vũ khí mới cho Ukraine dựa trên khung gầm xe tăng Leopard.

Nhà sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall có thể sớm cung cấp cho Ukraine các tổ hợp phòng không di động mới, bằng cách lắp ghép các vũ khí hiện có, giúp cải thiện khả năng bắn hạ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga.

Báo Bild của Đức hôm 16.6 dẫn lời giám đốc phụ trách vũ khí lục quân của Rheinmetall, ông Bjorn Bernhard, phát biểu úp mở cho biết các tổ hợp vũ khí lai ghép, có biệt danh “xe tăng Frankenstein”, đã được triển khai.

Theo bài báo, đây sẽ là phiên bản bọc thép hạng nặng của tổ hợp phòng không Skyranger của Rheinmetall được ghép vào thân xe tăng Leopard 1. Tổ hợp này sẽ có khả năng đối phó với các mục tiêu tầm ngắn như UAV và hỏa lực pháo binh.

Bài báo cũng cho biết Rheinmetall vào đầu tháng 6 đã mở một nhà máy sửa chữa xe tăng bí mật ở phía tây Ukraine.

Rheinmetall cũng phát đi thông cáo báo chí cho biết sẽ giới thiệu một loại xe tương tự, nhưng sử dụng khung gầm xe tăng Leopard 2, tại triển lãm công nghiệp quốc phòng Eurosatory 2024 đang diễn ra tại Paris (Pháp).

Ukraine sẽ có chiến xa phòng không 'Frankenstein' từ Đức- Ảnh 1.

Xe tăng Leopard 1 được trang bị mô-đun phòng không Skyranger

MILITARNYI

Rheinmetall cho biết “Các hệ thống phòng không trên bộ có khả năng cơ động cao, kết cấu mô-đun có thể mở rộng, đang ngày càng trở nên quan trọng khi các lực lượng NATO tập trung trở lại vào quốc phòng và phòng thủ liên minh”.

Không rõ khi nào Ukraine có thể nhận được loại “xe tăng lai” này. Theo tờ The Telegraph của Anh, lực lượng Kyiv đã nhận được khoảng 100 xe tăng Leopard 1 kiểu cũ từ Đức.

Ukraine đã gây sức ép với các nước NATO để được cung cấp thêm vũ khí quan trọng. Theo Kyiv, sự thiếu hụt hệ thống phòng không của phương Tây khiến quân đội và cơ sở hạ tầng Ukraine dễ bị Nga tấn công.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi đầu tháng 6 cho biết sẽ chuyển cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot thứ ba, cùng các vũ khí bổ sung khác trong vòng vài tuần tới. Phát biểu tại Hội nghị Phục hồi Ukraine ở Berlin, ông Scholz cho biết Đức đã chuyển giao hoặc dành riêng 28 tỉ euro vũ khí cho Ukraine và sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của Kyiv.

Nga đã nhiều lần chỉ trích viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, cảnh báo rằng điều này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi được kết quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.