Ukraine tấn công phòng tuyến Nga, tổn thất đáng kể trước sức kháng cự mạnh

Ukraine tấn công phòng tuyến Nga, tổn thất đáng kể trước sức kháng cự mạnh

10/06/2023 06:22 GMT+7

Hai quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng các lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất cả về binh sĩ lẫn vũ khí khi vấp phải kháng cự mạnh hơn dự kiến từ phía Nga trong những nỗ lực phản công đầu tiên ở miền đông những ngày gần đây.

Một quan chức Mỹ nói tổn thất lớn "đáng kể", bao gồm các xe bọc thép chở quân MRAP do Mỹ cung cấp. Các lực lượng Ukraine đã tìm cách đẩy lùi quân Nga quanh thành phố Bakhmut ở miền đông. Tuy nhiên, Nga đã “kháng cự quyết liệt”, với hệ thống phòng thủ nhiều lớp ở một số khu vực cùng với các bãi mìn đã gây thiệt hại nặng cho xe bọc thép của Ukraine.

Các quan chức Mỹ và phương Tây đã giúp Ukraine chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công trong suốt nhiều tháng qua. Tuần này, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết một cuộc tấn công đang “diễn ra theo nhiều hướng” chứ không chỉ ở Bakhmut.

Cả hai quan chức Mỹ nói với CNN rằng tổn thất dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến cuộc phản công của Ukraine. Mỹ và phương Tây từ lâu đã dự báo cuộc phản công sẽ cần nhiều thời gian, gây tổn thất về binh sĩ và trang thiết bị cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 7.6 tuyên bố rằng cuộc tấn công của Ukraine gần Bakhmut đã bị “ngăn chặn”.

Ukraine tấn công vào phòng tuyến Nga, hứng chịu tổn thất và ‘sự kháng cự cứng rắn’ - Ảnh 1.

Khói bốc lên khi lực lượng Ukraine phá hủy thiết bị của Nga gần Bakhmut, ngày 9.6.2023

REUTERS

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết “Lực lượng vũ trang Ukraine, do không đạt được các mục tiêu tấn công và chịu tổn thất đáng kể ở hướng nam Donetsk, đã thực hiện các nỗ lực phá vỡ tuyến phòng thủ của quân đội Nga ở hướng Donetsk gần Bakhmut”.

Tuy nhiên, “cuộc tấn công của nhóm thiết giáp địch sử dụng xe tăng do phương Tây sản xuất đã bị cản trở. Đối phương đã bị tiêu diệt”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã thừa nhận cuộc phản công sẽ gây khó khăn cho Ukraine, rằng “một số lượng lớn binh sĩ có thể sẽ thiệt mạng”.

Tuần này, các quan chức Ukraine cho biết hoạt động “định hình”, trong đó có tấn công thăm dò các vị trí của Nga để tìm lỗ hổng, đã diễn ra trong gần 2 tuần.

Một sự “gia tăng đáng kể” các cuộc giao tranh vào đầu tuần này báo hiệu cuộc phản công có thể đang diễn ra, một quan chức cấp cao của NATO cho biết.

Nhưng sự cố vỡ đập lớn ở Ukraine làm ngập lụt các khu vực có thể làm phức tạp thêm các kế hoạch của Ukraine.

Đập Nova Kakhovka trên sông Dnipro ở Kherson là hồ chứa lớn nhất Ukraine về thể tích. Không rõ vì sao đập nước bị vỡ, nhưng cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.