Đợt tấn công vào TP.Nizhnekamsk ở Tatarstan buộc giới chức phải hủy toàn bộ sự kiện mừng Quốc khánh Nga (12.6). Ngoài ra, một nhà máy hóa chất tại tỉnh Samara lân cận cũng đã trở thành mục tiêu của Kyiv.

Hình ảnh được cho là vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Nizhnekamsk ngày 12.6
ẢNH: SUPERNOVA+
Cuộc tấn công trên nêu bật chiến thuật gần đây của Ukraine, khi ưu tiên dùng UAV tập kích vào mục tiêu năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Vào ngày 11.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi lực lượng tác chiến không người lái (USF) của quân đội Ukraine, nói rằng đơn vị này đã tấn công hơn 356.000 mục tiêu Nga trong vòng 1 năm qua, theo tờ Kyiv Post. Dù vậy, truyền thông cho hay Ukraine đang gặp bất lợi trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.6 tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu định cư Rozkishne (tỉnh Donetsk) và Okhrimivka (tỉnh Kharkiv) của Ukraine. Đà tiến công của Nga đang gây sức ép lên lực lượng phòng thủ Ukraine tại TP.Kostiantynivka ở Donetsk. Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ, cũng như thường phủ nhận tấn công mục tiêu dân sự.
Trước diễn biến giao tranh Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 11.6 kêu gọi các đồng minh chỉ định đại diện duy nhất, mang tính chính danh và được toàn bộ Liên minh Châu Âu (EU) ủy quyền để đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột. Tuyên bố này nhắm thẳng vào việc nhóm E3 (Anh, Pháp, Đức) tự tổ chức họp với Tổng thống Zelensky cuối tuần qua. Bà Meloni nhấn mạnh một nhóm nhỏ không thể đủ tư cách lên tiếng thay cho toàn khối.
Tiêu điểm quốc tế ngày 13.6: 30 năm tù cho cựu tổng thống | Facebook sập toàn cầu
Bình luận (0)