Ukraine tố Nga phá hủy hoàn toàn sân bay tại Dnipro

10/04/2022 21:28 GMT+7

Giới chức Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã phá hủy hoàn toàn sân bay Dnipro trong khi Nga chưa bình luận gì.

Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine Valentin Reznichenko ngày 10.4 thông báo lực lượng Nga đã phá hủy hoàn toàn sân bay tại thành phố Dnipro và các cơ sở hạ tầng lân cận trong đêm trước đó, theo Reuters. “Không còn lại gì cả. Sân bay và cơ sở hạ tầng xung quanh đã bị phá hủy. Rốc két cứ bay đến liên tục”, ông Reznichenko thông báo trên Telegram.

Một cơ sở chứa nhiên liệu tại Dnipropetrovsk bị cháy sau một cuộc không kích hôm 6.4

Reuters

Nghị sĩ Ukraine Lesia Vasylenko viết trên Twitter rằng sân bay mới được tân trang lại toàn bộ vào năm ngoái và mọi thứ đã bị phá hủy hoàn toàn.

Phía Nga chưa bình luận gì về cáo buộc này. Trước đó, Ukraine cũng cáo buộc Nga dùng tên lửa nhắm vào sân bay trên vào ngày 15.3 khiến đường băng không thể hoạt động và một nhà ga bị phá hủy, theo ông Reznichenko.

Ukraine nói Nga phá huỷ hoàn toàn sân bay tại Dnipro

Trong thông báo cùng ngày 10.4, Bộ Quốc phòng Nga nói đã tiến hành chiến dịch tại Dnipropetrovsk, Mykolayiv và Kharkiv. Thị trấn Zvonetsky bị tấn công bằng tên lửa chính xác phóng từ tàu chiến, khiến một trụ sở và căn cứ của “tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc Dnipro với sự chi viện của lính đánh thuê nước ngoài” bị phá hủy.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, không quân nước này đã phá hủy 86 mục tiêu quân sự tại Ukraine từ tối 9.4. Từ ngày 24.2, Nga đã phá hủy 127 máy bay, 98 trực thăng, 436 máy bay không người lái, 2.052 xe tăng và xe bọc thép, 232 hệ thống rốc két đa nòng, 894 khẩu pháo, 1.975 xe quân sự đặc biệt của Ukraine, theo TASS. Kyiv chưa bình luận về số liệu này.

Thông tin về vụ tấn công sân bay Dnipro xuất hiện giữa lúc Nga và Ukraine được cho là đang dồn lực cho một cuộc chiến lớn tại miền đông và miền nam, sau khi Moscow rút lực lượng khỏi mặt trận phía bắc.

Nga bổ nhiệm tư lệnh chiến dịch quân sự ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh trong báo cáo ngày 10.4 cho rằng Nga đang tìm cách tăng cường quân số bằng việc gọi trở lại lực lượng đã giải ngũ từ năm 2012. Moscow được cho là còn tuyển thêm binh sĩ từ vùng lãnh thổ tuyên bố ly khai Transnistria tại Moldova. Nga chưa bình luận gì về những thông tin này.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.