Uống 10 lít nước một ngày cũng không đã khát, không ngờ là do u não

Thiên Lan
Thiên Lan
24/07/2023 08:24 GMT+7

Khi ông Jonathan Plummer (41 tuổi, ngụ Falmouth, Cornwall, Anh) cho biết ông uống tới 10 lít nước mỗi ngày, các bác sĩ cho rằng ông bị tiểu đường.

Khát nước cực độ là một dấu hiệu nhận biết của tình trạng này. Khát nước và đi tiểu nhiều thường là những triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu đường.

Uống 10 lít nước một ngày cũng không đã khát, không ngờ là do u não - Ảnh 1.

Khát nước cực độ là một dấu hiệu nhận biết của bệnh tiểu đường

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Nhưng các bác sĩ đã bối rối khi kết quả xét nghiệm cho thấy đó không phải là bệnh tiểu đường.

Chỉ đến khi ông đi kiểm tra mắt định kỳ, khối u mới được phát hiện và bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Derriford (Anh) để chụp MRI, theo tờ Daily Mail.

Kết quả cho thấy nguyên nhân khiến người đàn ông khát nước tột độ là do một khối u não nằm trong tuyến yên.

Tuyến yên có nhiệm vụ điều chỉnh cảm giác khát của cơ thể, ra lệnh "uống nước" khi nhận ra cơ thể mất nước.

Nhưng trong trường hợp của ông Plummer, hệ thống này đã gặp trục trặc và "ra lệnh" cho ông uống gấp 5 lần lượng nước khuyến nghị mỗi ngày.

Ông nhớ lại: Tôi cảm thấy khát nước liên tục mà không có cách nào làm dịu cơn khát, đến mức tôi đi tiểu nhiều cũng như uống nước.

Uống 10 lít nước một ngày cũng không đã khát, không ngờ là do u não - Ảnh 2.

Kết quả cho thấy nguyên nhân khiến người đàn ông khát nước tột độ là do một khối u não

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ông đã suy sụp khi biết nguyên nhân thực sự gây ra cơn khát của mình.

Bệnh nhân đã phải trải qua 30 đợt xạ trị và hiện không còn khối u.

Ông hiện đang kêu gọi quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện nghiên cứu khối u não của Anh Brain Tumour Research.

Bà Mel Tiley, Giám đốc phát triển cộng đồng của Brain Tumour Research, nói: Chúng tôi rất biết ơn anh Jonathan vì đã chia sẻ câu chuyện của mình và thật tuyệt vì anh đã rất tích cực sau khi chẩn đoán khối u não.

Câu chuyện của anh nhắc nhở mọi người rằng khối u não có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào.

Tỷ lệ sống sót của căn bệnh này rất khác nhau tùy vào loại và vị trí khối u trong não, với chỉ 10% bệnh nhân sống lâu hơn 10 năm, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.