V-League 2022: Gay cấn cuộc chiến ngôi đầu

19/07/2022 08:46 GMT+7

Cuộc cạnh tranh ngôi vô địch lượt đi V-League 2022 bắt đầu gay cấn và có sự thú vị không hề nhẹ khi trong số các đối thủ tốp đầu, có những đội thậm chí còn bị xem nhẹ trước mùa giải.

Ai đang là hiện tượng đặc biệt ?

Còn nhớ thời điểm này năm ngoái, HAGL đang chiếm thế thượng phong, thắng như chẻ tre ở cả sân nhà lẫn sân khách và trở thành hiện tượng cực kỳ đặc sắc của làng bóng đá nội. Nhưng mùa giải 2022, SLNA mới thực sự xứng đáng là hiện tượng đặc biệt tính đến thời điểm này.

Là một trong những lò đào tạo bóng đá nức tiếng của cả nước và từng có những thành tích lẫy lừng ở sân chơi quốc nội nhưng mấy năm gần đây, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn “xa lạ” với thứ hạng cao tại V-League. Thậm chí còn luôn bị rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng. Kết thúc 12 vòng đấu trước khi V-League 2021 bị hủy vì Covid-19, SLNA đứng vị trí bét bảng với vỏn vẹn 10 điểm (kém đội đứng đầu là HAGL tới 16 điểm).

Nhưng gió đã đổi chiều. Mới thi đấu được 6 trận, SLNA được 13 điểm - số điểm nhỉnh hơn các đối thủ đang bám đuổi quyết liệt phía sau. Những ứng viên vô địch như Hà Nội FC, Viettel FC tạm đứng thứ 4 và thứ 5. HAGL đứng thứ 6 với 10 điểm.

SLNA đang là hiện tượng thú vị ở mùa giải năm nay

Minh Hoàng

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận xét: “Xem SLNA mùa này đá rất sướng. Nhiệt huyết, máu lửa nhưng vẫn đẹp mắt, uyển chuyển chứ không phải mang sức mạnh cơ bắp. SLNA vẫn có thói quen đá 4-4-2 nhưng mùa này HLV Huy Hoàng chuyển hẳn sang 3-5-2. Sự mạo hiểm của Hoàng đã cho ra quả ngọt. Vị HLV trẻ tuổi này đã biết cách thổi bùng nhiệt lượng vốn âm thầm cháy ở SLNA. Hoàng đem đến phong vị mới cho SLNA, thổi vào đội bóng này một sự hứng khởi và điều mới mẻ.

Biết sử dụng tài tình năng lực của người trẻ, kết hợp với những nhân tố giàu kinh nghiệm, có được ngoại binh rất chất lượng - SLNA đang giải quyết cực tốt bài toán về nhân sự. Dĩ nhiên không thể không nhắc đến yếu tố quan trọng, đó là tài chính. Những mùa trước, SLNA luôn bị chảy máu chất xám vì không có tiền giữ chân nhân tài. Năm nay, nhờ có hầu bao rủng rỉnh do có nhà tài trợ khủng, SLNA đã gọi về những gương mặt xuất sắc và chiêu mộ lại những cầu thủ ngoại đẳng cấp. Dĩ nhiên, đường xa mới biết ngựa hay. Nhưng nếu SLNA vẫn cứ chơi như hiện tại thì họ sẽ không để ai vượt mặt đâu”.

Văn Toàn chưa ghi bàn cho HAGL ở V-League và lời giải thích của HLV Kiatisak

Bầu Hoàn đang thắng bầu Đức

V-League hấp dẫn nhờ yếu tố chuyên môn đã đành nhưng cũng không thể không nhắc đến sự xuất hiện của những ông bầu giàu cá tính. Chủ tịch Văn Trần Hoàn (bầu Hoàn) của CLB Hải Phòng thực sự là “đối trọng” đáng gờm của bầu Đức, bầu Đoan…, về độ chịu chơi, về sự máu bóng đá và cả về những phát ngôn gây bão mạng. Việc mời lại người cũ của bầu Hiển về dẫn dắt đội Hải Phòng có thể xem như một nước cờ táo bạo của bầu Hoàn và sau 7 vòng, nước cờ ấy vẫn cho thấy sự lợi hại khi CLB Hải Phòng tạm đứng thứ 2 với 11 điểm. Tuy đang khựng lại với 2 trận thua liên tiếp ở vòng 6 và vòng 7 nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao.

3 cầu thủ mà bầu Hoàn mượn của bầu Đức gồm Ngọc Quang, Việt Hưng, Quang Nho đang được ông Nghiêm trọng dụng có hiệu quả. Không phải cầu thủ HAGL mà cầu thủ Hải Phòng mới xuất hiện nhiều hơn trong danh sách những người ghi bàn sau 7 vòng. Trong đó, HAGL chỉ có Công Phượng (3 bàn), Brandao (2 bàn) còn CLB Hải Phòng có Rimario với 6 bàn, Việt Hưng (2 bàn), Mpande, Thái Bình cùng 1 bàn.

3 trận đầu tiên của vòng 8 V-League 2022 vào hôm nay sẽ cùng quyết định trực tiếp đến vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2022. SLNA gặp đội Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân vào lúc 17 giờ. Hai thái cực hoàn toàn trái ngược, bởi đội khách đang đạt phong độ cực cao còn chủ nhà khá bết bát ở vị trí thứ 10 với vỏn vẹn 7 điểm. Liệu SLNA có củng cố được vững chắc ngôi đầu bảng hay bất ngờ ngã ngựa?

Cặp đấu trên sân Lạch Tray vào 18 giờ sẽ là cuộc đụng độ nảy lửa giữa đội Hải Phòng và Bình Định FC - đội bóng cũng đang chơi rất thăng hoa và tạm đứng thứ 3 với 11 điểm (mới chỉ đá 6 trận, kém Hải Phòng 1 trận). Trận đấu còn lại trong ngày hôm nay cũng vào 18 giờ giữa đội Nam Định và Viettel. Nếu có được trọn vẹn 3 điểm trên sân Thiên Trường, tân HLV Bae Ji-won và các học trò có cơ hội lọt vào tốp 3.

V-League 2022 chuẩn bị tăng tốc

Lượt đi mùa giải năm nay có 13 vòng và kể từ vòng 9, các CLB được phép thay thế bổ sung cầu thủ trong khoảng thời gian từ ngày 21.7 - 17.8. Đồng thời, V-League cũng sẽ không đá 1 tuần/trận nữa mà tăng tốc với mật độ dày đặc 4 ngày/trận. Hà Nội FC, HAGL, TP.HCM FC, Đà Nẵng FC, Bình Dương FC... có dịp trình làng những ngoại binh mới, có thể đem đến sự khởi sắc về lối chơi cho những đội bóng này. Sau vòng 8, một loạt cái tên đáng chú ý có thể sẽ xuất hiện như cựu tuyển thủ VN Nguyễn Trọng Đại nhiều khả năng được CLB Hà Tĩnh cho vào sân ở vòng 9, hay hậu vệ U.23 VN Phan Tuấn Tài ra mắt CLB Viettel sau khi trở về sớm từ bản hợp đồng cho mượn tại CLB Đắk Lắk.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.