V-League 2022: Hà Nội FC vô địch lượt đi, giống và khác biệt gì 4 năm trước?

22/08/2022 08:29 GMT+7

12 năm dự V-League, Hà Nội FC từng vô địch lượt đi năm 2018 và hiện tại là vô địch lượt đi mùa giải 2022. Nếu 4 năm trước, Hà Nội FC chứng minh sức mạnh vũ bão ngay đầu mùa thì lần này có sự khác biệt.

Hà Nội FC bước vào mùa giải 2018 với dàn nhân sự cực đỉnh, trong đó có những ngôi sao “làm mưa làm gió” ở giải U.23 châu Á với ngôi á quân cùng đội U.23 Việt Nam như Quang Hải, Đình Trọng, Đức Huy, Duy Mạnh. Hai ngoại binh là Moses và Oseni làm rất tốt nhiệm vụ ở vị trí tiền vệ trụ và trung phong. Riêng Oseni, sau 13 vòng đấu, tiền đạo từng sút tung lưới David de Gea ở U.17 World Cup 2007 đã ghi tới 13 bàn thắng.

Năm đó, kết thúc lượt đi, Hà Nội FC thắng tới 11 trận và chỉ 2 lần hòa đối phương. Với 35 điểm (hơn đội đứng thứ 2 là Quảng Ninh FC tới 11 điểm), Hà Nội FC vô địch lượt đi một cách đầy thuyết phục.

Tonci Mujan chơi rất hay

KHẢ HÒA

Vinicius (phải) ra mắt thành công

KHẢ HÒA

Còn năm nay, Hà Nội FC lừng lững ở ngôi đầu bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu đầu tiên của giai đoạn 1 V-League 2022 với 29 điểm. Đội bóng của bầu Hiển thực ra đã sớm vô địch lượt đi từ cách đây 1 vòng (nên đã được bầu Hiển thưởng nóng 3 tỉ đồng).

Hiện tại, khoảng cách giữa đội Hà Nội và 2 đội xếp sau là Hải Phòng FC và SLNA lên tới 9 điểm. Mạch thắng lợi kéo dài 7 trận liên tiếp vừa qua tạo nên một cú bứt phá ngoạn mục để Hà Nội FC về nhất lượt đi. Sở dĩ gọi là bứt phá bởi ở những trận đấu đầu tiên của V-League 2022, Hà Nội FC không có kết quả như mong đợi.

Nội binh và ngoại binh đều xuất sắc

KHẢ HÒA

Ở vòng đầu tiên, đội bóng thủ đô hòa không bàn thắng trước CLB TP.HCM. Sau 2 chiến thắng với cùng tỷ số 1-0 trước Thanh Hóa FC và Viettel, đội chủ sân Hàng Đẫy bất ngờ hòa 1-1 trước đội Nam Định và thua 1-2 trước đội Đà Nẵng ở 2 vòng kế tiếp.

Cũng trong 5 vòng đầu tiên khởi đầu không mỹ mãn về mặt kết quả, Hà Nội FC cũng trải qua những biến cố về nhân sự. Trước thềm mùa giải khởi tranh, đội bóng thủ đô bất ngờ phải thay tướng, khi HLV Park Choong-kyun quyết định từ chức vì lý do cá nhân. Thay thế cho ông Park khi ấy là trợ lý Chun Jae-ho, người từng có thời gian làm phó tướng ở Viettel trước khi về khoác áo Hà Nội FC.

Sự trở lại đầy ấn tượng của Văn Hậu

KHẢ HÒA

Không chỉ đột ngột thay HLV trưởng, Hà Nội FC cũng mất luôn 2 ngôi sao là Nguyễn Quang HảiTrần Đình Trọng, do không thể thuyết phục bộ đôi này ký hợp đồng mới. Hà Nội FC lại vấp phải cơn đau đầu khác khi 2 trong số 3 bản hợp đồng với ngoại binh đầu mùa giải là Josip Ivancic và Djuro Zec chơi dưới sự kỳ vọng.

Đã có lúc Hà Nội FC phải chắp vá ngoại binh bằng một hợp đồng thời vụ với Oseni, trước khi họ có Siladji. Ở thời kỳ chuyển nhượng vừa qua, Hà Nội FC cũng phải nâng lên đặt xuống nhiều ngoại binh, trước khi chốt Tonci Mujan. May mắn cho Hà Nội FC là Tonci Mujan có thể xem là một bản hợp đồng chất lượng. Sau 5 trận vừa qua, ngoại binh người Croatia đã có 1 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Tân binh Vinicius cũng vừa có màn ra mắt cũng không thể hoàn hảo hơn.

Gặp vô vàn gian truân nhưng trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Bình Định FC, SLNA, Hải Phòng FC hay HAGL, đội bóng cũ của Quang Hải vẫn giành được những chiến thắng đặc biệt quan trọng.

Với bản lĩnh và đẳng cấp, Hà Nội FC tiếp tục trở thành thế lực hùng mạnh của bóng đá nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.