Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trọng tâm căng thẳng Mỹ-Trung vào năm 2023

24/12/2022 15:05 GMT+7

Vào tháng 8.2022, Trung Quốc đã cho bắn tên lửa bay ngang qua Đài Bắc sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh. Kể từ đó, căng thẳng vẫn âm ỉ và có khả năng bùng phát bất kỳ lúc nào.

Đài Loan vẫn tiếp tục là vấn đề trọng tâm trong căng thẳng Mỹ-Trung vào năm 2023.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan hồi tháng 8.2022 đã là gia tăng căng thẳng và đe doạ quân sự lên mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Bắc Kinh xem hành động đó thể hiệu mưu toan của Mỹ về việc ủng hộ hòn đảo này đòi độc lập. Để phản ứng, Trung Quốc ngay lập tức tiến hành tập trận xung quanh Đài Loan, bao gồm cả việc lần đầu tiên Trung Quốc bắn tên lửa bay qua Đài Bắc.

Đài Loan khẳng định sẽ tự vệ nếu bị tấn công.

Đài Loan là một trong các nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới. Vì vậy, bất kỳ cuộc chiến nào nếu diễn ra ở Đài Loan có thể làm sụp đổ nền kinh tế toàn cầu và cuốn Mỹ và đồng minh vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Trung Quốc.

Trung Quốc coi Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ với Mỹ.

Hồi tháng 11.2022, tại Bali Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc lại thông điệp này trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Washington duy trì chính sách “mơ hồ chiến lược” trong việc bảo vệ Đài Loan trước một cuộc tấn công quân sự.

Tuy nhiên, hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Biden đã đưa ra những phát biểu rõ ràng hơn về vấn đề này. Ông Biden nói trong chương trình 60 phút của đài CBS rằng các lực lượng vũ trang Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu như có bất kỳ một cuộc tấn công nào vào hòn đảo này.

Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực nếu cần thiết đối với vấn đề Đài Loan. Điều này cũng được Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vào tháng 10.2022.

Nếu lãnh đạo mới của Hạ viện Mỹ đến Đài Loan trong năm nay, chuyến thăm đó sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng giữa 2 bờ eo biển Đài Loan, và giữa Washington và Bắc Kinh.

Năm 2023, cả hai chính đảng lớn nhất của Đài Loan sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc bầu cử vào đầu năm 2024.

Quốc Dân đảng, theo truyền thống ủng hộ quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc mặc dù vẫn phủ nhận thân Bắc Kinh, đang kỳ vọng sẽ trở lại nắm quyền lãnh đạo sau hai nhiệm kỳ đánh mất quyền lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.