Vàng bám sát 43 triệu đồng mỗi lượng

Mai Phương
Mai Phương
05/09/2019 09:13 GMT+7

Vàng vẫn liên tục đi lên và gần đạt mức 43 triệu đồng cho mỗi lượng bán ra.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới sáng nay (5.9) giảm xuống dưới ngưỡng 1.545 USD/ounce so với giá trên 1.550 USD/ounce của ngày trước đó. Tuy nhiên giá vàng giao tháng 12 vẫn ở đỉnh cao khi đạt mức 1.560,45 USD/ounce, cao nhất trong vòng 6 năm qua.
Vàng Doji đầu ngày công bố mua vào 42,6 triệu đồng/lượng và bán ra 42,9 triệu đồng/lượng, tăng thêm 50.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày 4.9. Còn tại Công ty vàng bạc đá quý TP.HCM (SJC), giá vàng mua vào sáng nay là 42,6 triệu đồng/lượng và bán ra 42,95 triệu đồng/lượng, tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước đó. 
Giá vàng thế giới quay đầu đi lên đáng kể khi chốt phiên giao dịch 4.9 dù trong phần lớn phiên suy giảm. Việc đồng USD suy yếu trong phiên này cũng hỗ trợ cho giá vàng đi lên trở lại. Sáng nay chỉ số USD-Index tiếp tục giảm 0,5% xuống 98,42 điểm.
Lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ giảm khi lãi suất 10 năm - mức thấp nhất kể từ tháng 7.2016 - sau khi dữ liệu sản xuất của Mỹ cho thấy sự sụt giảm đầu tiên kể từ năm 2016 do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.
Những bất ổn tại Hồng Kông đang hạ nhiệt sau khi nhà lãnh đạo, bà Carrie Lam, hủy bỏ dự luật dẫn độ. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp cho biết vẫn chưa chắc chắn liệu hành động này có giúp chấm dứt các cuộc biểu tình hay không và các nhà đầu tư vẫn theo dõi sát sao các diễn biến tại nơi này.
Trong ngày 4.9, Bloomberg trích dẫn thông tin từ báo cáo dự báo giá vàng của ngân hàng Pháp BNP Paribas SA. Theo đó, ngân hàng này ước tính giá vàng trung bình đạt 1.400 USD trong năm 2019, tăng 60 USD so với dự báo trước đó, và 1.560 USD vào 2020 sau khi triển vọng tăng 130 USD. Vàng sẽ hưởng lợi khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lựa chọn 4 đợt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong giai đoạn tháng 9.2019 và tháng 6.2020 để ngăn chặn kinh tế Mỹ giảm tốc và tác động từ chiến tranh thương mại với Trung Quốc.
Do đó BNP Paribas SA dự báo giá vàng thế giới sẽ vượt ngưỡng 1.600 USD/ounce trong quý đầu năm 2020. Nếu vàng thế giới lên mức đó, giá vàng tại Việt Nam sẽ lên gần 45 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.