Vào ngày lễ quốc gia, Ukraine tưởng niệm tử sĩ, tạo đà phản công Kherson

29/07/2022 14:35 GMT+7

Tình báo Anh mới đây cho hay đợt phản công của quân đội Ukraine để giành lại kiểm soát các lãnh thổ đang trong tay Nga đã đạt nhiều tiến triển.

Ngày 28.7 đánh dấu ngày lễ Kỷ niệm Nhà nước Ukraine. Nhân dịp này, người Ukraine tổ chức tưởng niệm các binh sĩ tử trận trong xung đột với Nga.

Nhưng cùng lúc, tình báo Anh cho hay đợt phản công của quân đội Ukraine nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Kherson ở phía nam nước này đang đạt nhiều tiến triển.

Nhiều phương tiện của quân Nga xuất hiện tại Kherson trong tuần này.

Biển hiệu của một người bán hàng rong viết rằng họ chấp nhận đồng rúp của Nga ở Kherson

reuters

Anh cho hay lực lượng Ukraine gần như đã cắt đứt thành phố Kherson với phần lãnh thổ Nga đang kiểm soát. Ukraine khẳng định đang tăng cường tấn công bằng các đợt không kích.

Tuy nhiên, Nga cũng đang tái triển khai lực lượng quy mô lớn vào các vị trí phòng thủ, sử dụng lực lượng từ miền đông.

Ukraine thừa nhận mất mát ở nhiều nơi khác. Hôm 27.7, Kyiv xác nhận Nga đã kiểm soát nhà máy điện lớn thứ 2 Ukraine ở vùng Donbass.

Hiện cả Nga và Ukraine đều không công bố số binh sĩ thiệt mạng trong xung đột. Tuy vậy, tình báo Mỹ ước lượng đã có khoảng 15.000 binh sĩ Nga thiệt mạng và số người bị thương cao gấp 3 lần con số này. Mỹ cho biết tổn thất phía Ukraine ít hơn Nga.

Theo Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 5.000 dân thường thiệt mạng trong xung đột. Tuy niên, con số thực có thể cao hơn nhiều.

Ukraine đang phá cầu để cô lập Kherson, nói quân Nga nên tập bơi để rút lui
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.