Vào trụ sở Công an TP.Vũng Tàu trộm xe máy của mình đang bị tạm giữ

Nguyễn Long
Nguyễn Long
20/11/2023 12:09 GMT+7

T. khai không có tiền đóng phạt nên vào khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông để trộm xe máy của mình mang về.

Ngày 20.11, Đội CSGT - TT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bàn giao tang vật là xe máy và nghi phạm N.V.A.T (16 tuổi, ngụ Quảng Bình) cho Đội CSĐT để điều tra làm rõ về việc T. vào trụ sở Công an TP.Vũng Tàu để trộm xe máy bị tạm giữ do T. vi phạm giao thông trước đó.

Vào tận trụ sở Công an TP.Vũng Tàu "trộm" xe máy bị tạm giữ   - Ảnh 1.

T. làm việc với cán bộ Đội CSGT - TT Công an TP.Vũng Tàu

NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, T. vào khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính về trật tự giao thông của Công an TP.Vũng Tàu. Tại đây, T. đã trộm xe máy biển kiểm soát 73AG - 039.80 ra khỏi nơi tạm giữ phương tiện.

Lúc này, thiếu tá Nguyễn Ngọc Hưng, Đội CSGT - TT Công an TP.Vũng Tàu phát hiện vụ việc liền bắt giữ T. và tạm giữ phương tiện.

Không có tiền đóng phạt, lẻn vào trụ sở công an trộm xe máy đang bị tạm giữ

Theo Đội CSGT - TT Công an TP.Vũng Tàu, gần 1 tháng trước, T. điều khiển xe máy vi phạm giao thông và bị xử phạt 950.000 đồng. Đến ngày 8.11, T. tiếp tục vi phạm giao thông với các lỗi điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu, tự ý thay đổi đặc tính xe, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT nên bị CSGT tạm giữ phương tiện.

Do lần vi phạm đầu tiên, T. biết nơi xe máy của mình bị CSGT tạm giữ nên sáng 20.11, T. đi thẳng vào khu vực này để trộm xe đưa về nhà thì bị phát hiện.

T. khai nhận do không có tiền đóng phạt nên lẻn vào trụ sở Công an TP.Vũng Tàu để trộm xe máy bị tạm giữ.

Xem nhanh 12h ngày 20.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.