
Nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia: Đổ nợ vì chuộc con
Sợ nạn nhân bị đánh chết, đưa đi bán nội tạng, gia đình buộc phải vay nóng lấy tiền chuộc con và rồi gánh món nợ từ trên trời rơi xuống.
Tại phiên tòa xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan giữa bị cáo Phạm Thanh và nữ đại gia Đào Thị Như Lệ, xuất hiện tình tiết nữ đại gia này vỡ nợ đến 1.300 tỉ đồng do thua lỗ bất động sản và vay nóng.
Ngày 11.9, ở phiên sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt một tài xế Grab vì nghe theo lời “cò” đất, đã vay nóng mua đất dẫn đến vỡ nợ và sa vào lừa đảo.
Ngày 11.9.2021, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, ở H.Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu.
Bà N.T.Th. (ở H.Bình Chánh, TP.HCM) tá hỏa khi thấy ảnh mình bị đăng lên mạng xã hội trong bài viết có nội dung đòi nợ. Càng điếng người và cảm thấy sốc hơn khi bà T. nhìn người cháu ruột trong bộ dạng khỏa thân.
Vay 'nóng', tín dụng đen chưa chắc giải quyết được khó khăn trong khi có nguy cơ sa vào những rủi ro nghiêm trọng hơn vấn đề đang mắc phải.
Một lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) nhìn nhận hiện tiềm ẩn quá nhiều rủi ro cho người dân khi tham gia các hệ thống như app 'trang trại tiết kiệm'...
Khi bừng tỉnh biết mình bị lừa, nhiều nạn nhân từ người có vốn làm ăn, có nhà, nay trắng tay, phải cầm sổ đỏ..., thậm chí hạnh phúc gia đình trên bờ vực tan vỡ, anh em từ mặt nhau.
4 người quê từ Ninh Bình vào Tây Ninh hành nghề cho vay nặng lãi với lãi suất tiền nóng và tiền góp từ 125% đến 720%/ năm.
Trên địa bàn H.Chư Pah (Gia Lai) xuất hiện một số đối tượng dụ dỗ, lôi kéo sử dụng CMND, các thông tin cá nhân của học sinh để đăng ký thẻ ngân hàng và liên kết với ứng dụng ví điện tử M.
Ảnh đại diện Facebook bị kẻ xấu lấy rồi gắn cùng hàng loạt ảnh trong danh sách “băng nhóm giật nợ”. Hình ảnh kèm thông tin đó bị gửi đến tất cả bạn bè của họ trên Facebook. Nhiều người bỗng trở thành tội đồ dù chẳng sai.