
Không vay tiền nhưng bị 'khủng bố' gây áp lực trả nợ, người dân kêu cứu
Người dân đến Báo Thanh Niên phản ánh, họ không vay tiền của ai nhưng bỗng dưng bị khủng bố tinh thần, nhằm buộc trả khoản nợ “từ trên trời rơi xuống”!
Kẻ gian lấy hình ảnh các cô giáo và cả các em học sinh đưa lên mạng xã hội để khủng bố tinh thần, bôi nhọ nhằm gây áp lực để một cô giáo trong trường trả tiền vay qua app online.
Sau khi một cán bộ xã vay tiền qua app, các đối tượng đòi nợ liền lấy hình ảnh của chủ tịch huyện đưa lên mạng rồi bôi nhọ, khủng bố.
Nhiều người kẹt tiền, chấp nhận vay qua app với lãi “nóng” nhưng không tưởng tượng được sẽ bị “khủng bố” đòi nợ bất chấp khiến cuộc sống sau đó rơi vào bi kịch.
Sinh viên nợ ‘tín dụng đen’ 300 triệu đồng và gia đình đã rất ‘sốc’ khi nhìn thấy danh sách các khoản vay dài tới… 5 trang giấy.
Đánh mất tiền học phí, một sinh viên giấu gia đình, vay ‘tín dụng đen’ qua app cho vay trực tuyến với lãi suất cao. Từ số tiền cần đóng học phí hơn 10 triệu đồng, số tiền vay nợ đến nay lên tới 300 triệu đồng.
Công an TP.Đồng Xoài đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không nên vay tiền qua các ứng dụng (app) hoạt động trái phép trên không gian mạng.
Phía công ty tài chính MoneyCat đã có phản hồi về trường hợp khách hàng không vay tiền nhưng bỗng nhiên nhận email đòi nợ.
Mạo danh lừa đảo, lãi suất cắt cổ, không vay cũng được duyệt... những chiêu trò lừa đảo vay tiền qua ứng dụng di động (app) đang bùng phát trong bối cảnh giãn cách xã hội hiện nay.
Các bị cáo người Trung Quốc dùng các app Vaytocdo, Moreloan, VD online cho vay với lãi suất 912,5%/năm, thu lợi bất chính hơn 658 triệu đồng.
Có nhiều app cho vay online biến tướng, trở thành một dạng của tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường.