Vệ tinh ‘chết’ của Mỹ chuẩn bị rơi xuống trái đất

08/01/2023 16:00 GMT+7

Vệ tinh không gian ERBS từ thập niên 1980 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) chuẩn bị rơi xuống trái đất trong hôm nay (8.1) hoặc ngày mai.

NASA phóng ERBS vào quỹ đạo

Nasa

Vệ tinh “chết”, trọng lượng 2.450 kg, sẽ sớm tiến nhập khí quyển sau gần 4 thập niên xoay xung quanh trái đất.

Trang Mashable hôm 8.1 dẫn thông báo của NASA trấn an rằng nguy cơ rác vệ tinh rơi trúng người hiện “rất thấp”. Phần lớn vệ tinh sẽ bị đốt cháy trong quá trình xuyên qua tầng khí quyển trái đất. Dù vậy, một số phần sẽ rơi xuống trái đất.

NASA tính toán được xác suất rác vệ tinh rơi trúng người là khoảng 1 trên 9.400.

Bộ Quốc phòng Mỹ dự đoán vệ tinh sẽ rơi xuống địa cầu vào đêm 8.1 (± 17 giờ). Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ The Aerospace Corporation (trụ sở California) lại đẩy lùi khung giờ này đến 22 giờ 49 đêm 9.1 ((± 13) giờ.

Vì rác không gian, giới bảo hiểm phải e dè

Hiện vẫn chưa rõ điểm rơi có thể của các mảnh vỡ rác vệ tinh Mỹ.

Trước đó, thế giới "thót tim" khi theo dõi diễn biến liên quan 4 vụ rác tên lửa đẩy Trung Quốc rơi xuống địa cầu theo sau các đợt phóng phục vụ chương trình không gian của Bắc Kinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.