Vị chủ tịch đầu tiên và giải thưởng mang tên Nguyễn Chí Thanh

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Nhắc đến đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhiều người nhớ đến một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một vị tướng tài ba, một nhà chính trị, quân sự kiệt xuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng trong lịch sử tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ông còn có một vị trí rất đặc biệt: vị chủ tịch đầu tiên.

Dấu mốc lịch sử của mặt trận đoàn kết thanh niên

70 năm trước, sự ra đời của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng mặt trận đoàn kết rộng rãi của thanh niên. Nhưng để có ngày 15.10.1956, hành trình tập hợp sức trẻ đã được khởi nguồn từ rất sớm, ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

Trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi, thống nhất do Đoàn thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Ban Thường vụ T.Ư Đảng chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên lấy tên là Đoàn thanh niên Việt Nam.

Tháng 6.1946, Tổng đoàn thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn thanh niên Việt Nam, một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Cuối năm 1946, Liên đoàn thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới.

Vị chủ tịch đầu tiên và giải thưởng mang tên Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 1.

Tượng đại tướng Nguyễn Chí Thanh được trưng bày tại Phòng truyền thống của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tháng 2.1950, Liên đoàn thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I tại xã Cao Vân, H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đại hội là sự thể hiện khối đoàn kết của thanh niên Việt Nam trong mặt trận thanh niên, hướng tới mục tiêu chung là đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi. Và tại đại hội lịch sử ấy đã thông qua nghị quyết, điều lệ và bầu Ủy viên T.Ư Đảng Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch Liên đoàn thanh niên Việt Nam. Sau này, ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

6 năm sau, phong trào thanh niên Việt Nam tiếp tục có một dấu mốc quan trọng. T.Ư Liên đoàn thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc đã tổ chức đại hội để thống nhất các tổ chức thanh niên. Từ ngày 8 - 15.10.1956, đại hội được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội và quyết định lấy tên là Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Ngày 15.10.1956 từ đó trở thành Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Dấu ấn của một nhà lãnh đạo

Trong hơn 30 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi, trải qua nhiều cương vị công tác, đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn trung thành với lý tưởng cách mạng, với Đảng và nhân dân; là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một cán bộ hết lòng vì đồng bào, đồng chí. Những phẩm chất ấy cũng chính là những giá trị có sức truyền cảm hứng sâu sắc đối với các thế hệ trẻ.

Thường trực Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết trong hành trình phát triển của tổ chức Hội, hình ảnh đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn được nhắc đến như một tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ trong việc thể hiện tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường.

Tháng 5.2024, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ đón nhận tượng chân dung đại tướng Nguyễn Chí Thanh do gia đình ông trao tặng. Bức tượng được đúc bằng đồng, do cố điêu khắc gia Nguyễn Minh Đỉnh sáng tác. Cùng với tượng chân dung, gia đình đại tướng trao tặng tuyển tập 99 câu chuyện ngắn nhằm ghi nhớ những đóng góp của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Theo bà Nguyễn Thanh Hà, con gái đại tướng, việc trao tặng tượng và tuyển tập 99 câu chuyện nhằm góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ trẻ, học tập và noi gương những bậc lãnh đạo tiền bối thuộc các thế hệ vàng của thời đại Hồ Chí Minh.

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết bức tượng chân dung đại tướng được trưng bày trang trọng tại trụ sở để cán bộ Hội các cấp và thanh niên có cơ hội đến thăm, tìm hiểu về nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, vị tướng tài ba của thời đại Hồ Chí Minh và chủ tịch đầu tiên của tổ chức Hội.

Từ dấu ấn lịch sử đến tên một giải thưởng

Trong hành trình 70 năm, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam không ngừng phát triển và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Theo tư liệu về quá trình 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên yêu nước, đoàn kết các tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đầu năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã quyết định đổi tên Giải thưởng 15 tháng 10 thành Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh. Tên gọi Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh sẽ gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên khi được nhận giải thưởng: noi gương các thế hệ cha anh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Năm 2026 là năm đầu tiên giải thưởng dành cho cán bộ Hội tiêu biểu toàn quốc được trao với tên gọi mới - Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh. Chúng tôi kỳ vọng giải thưởng sẽ tiếp tục trở thành nguồn động viên, khích lệ để đội ngũ cán bộ Hội các cấp giữ vững tinh thần tiên phong, trách nhiệm, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh", anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chia sẻ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.