Đường phố biến thành trường đua 'đốt lốp', dân LA giận dữ với phim 'Fast and Furious'

01/09/2022 15:01 GMT+7

Phần mới nhất trong loạt phim “ Fast and Furious ” với tựa đề “Fast X” đã khiến một số cư dân Los Angeles tức giận vì nó đang được quay trong khu phố của họ. Theo họ, bộ phim đã tạo cơ hội cho những tay đua đường phố bắt chước thực hiện các pha nguy hiểm , cả ngày lẫn đêm, và họ sợ tai nạn sẽ xảy ra với con mình.

Những tay đua đường phố bất hợp pháp phong tỏa một khu vực để đua xe và thực hiện các pha nguy hiểm, đôi khi có cả đám đông hàng nghìn người đến theo dõi. Nguyên nhân là vì đây cũng là nơi đang quay một số phân cảnh của bộ phim “Fast and Furious” phần mới nhất.

Đây là loạt phim bom tấn nói về đua xe đường phố, thu hút cả người hâm mộ lẫn người muốn hùa theo, bắt chước đua xe.

Người dân cầm di ảnh của các nạn nhân thiệt mạng vì đua xe trái phép để biểu tình tại phim trường "Fast and Furious" ở Angelino Heights, thành phố Los Angeles (Mỹ), ngày 26.8.2022

reuters

Khu phố này là một phần bối cảnh của bom tấn “Fast and Furious” kể từ phần phim đầu tiên cách đây hơn 20 năm.

Trong ngày 26.8, một tổ chức có tên “Đường phố dành cho mọi người”, viết tắt là SAFE, đã phản đối phần phim mới nhất có tên “Fast X”.

Nhóm SAFE cho biết các nhà sản xuất “Fast and Furious” tại hãng phim NBC Universal chưa đủ nỗ lực để giảm thiểu nguy hiểm. Hãng NBC Universal đã không trả lời yêu cầu phỏng vấn của Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.