Vì sao gần 6 năm Hà Nội chưa giải tỏa vỉa hè được cấp sổ đỏ?

06/03/2023 10:14 GMT+7

Dù có kế hoạch giải phóng mặt bằng khu vực được cấp sổ đỏ vươn ra vỉa hè của nhà số 27 phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), nhưng sau gần 6 năm, hạng mục này vẫn chưa được tháo dỡ.

Theo một lãnh đạo UBND Q.Đống Đa (Hà Nội), hiện địa phương vẫn giữ nguyên chủ trương giải phóng mặt bằng phần vươn ra vỉa hè đã được cấp sổ đỏ của căn nhà số 27 phố Tôn Đức Thắng (P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa).

Vì sao 6 năm Hà Nội chưa giải tỏa phần 'ôm trọn vỉa hè có sổ đỏ'? - Ảnh 1.

Hiện trạng phần ôm trọn vỉa hè có sổ đỏ trên phố Tôn Đức Thắng

NGUYỄN TRƯỜNG

Thời gian vừa qua, chủ nhân ngôi nhà số 27 phố Tôn Đức Thắng ở nước ngoài, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa về nước để làm việc với chính quyền địa phương. Do đó, việc giải phóng mặt bằng hạng mục này của căn nhà số 27 phố Tôn Đức Thắng gặp vướng mắc.

Vị lãnh đạo UBND Q.Đống Đa cho biết thêm, phần vươn ra của căn nhà này được cấp sổ đỏ nên phải làm đúng quy trình giải phóng mặt bằng, thủ tục thu hồi.

"Về mặt quan điểm, gia đình này cũng đồng thuận với chính quyền trong việc giải phóng mặt bằng để thông thoáng đường hè, góp phần đồng bộ hạ tầng tuyến phố. Tuy nhiên, khi họ về nước làm việc thì mới rõ được chế độ, chính sách thu hồi. Hiện, phường tiếp tục có thông báo và cố gắng hoàn tất mọi thủ tục trong năm nay", vị này nói.

Thông tin thêm về vụ việc này, một cán bộ địa chính P.Quốc Tử Giám cho biết, thửa đất của số nhà 27 phố Tôn Đức Thắng có diện tích 170 m2, được cấp năm 1938. Sau nhiều lần chuyển nhượng, phân chia, hiện một nửa ngôi nhà có diện tích 85 m2 đã được cấp lại sổ đỏ cho người đàn ông tên là H.; nửa còn lại chưa được cấp lại sổ đỏ liên quan đến 31 đồng thừa kế.

31 đồng thừa kế này là của những người này đang sinh sống ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước và nước ngoài. "Theo tính toán ban đầu, tổng diện tích phần vươn ra trên vỉa hè cần thu hồi khoảng 24 m2", vị cán bộ P.Quốc Tử Giám cho hay.

Trước đó, hồi tháng 3. 2017, lực lượng chức năng cấp quận, phường ở Hà Nội đã đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự giao thông, đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ở thời điểm này, nhiều công trình, hạng mục vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè trên phố Tôn Đức Thắng bị lực lượng chức năng dỡ bỏ. Tuy nhiên, khu vực vươn ra vỉa hè của nhà số 27 phố Tôn Đức Thắng lại được giữ nguyên vì phần này đã được cấp sổ đỏ.

Trao đổi với báo chí ngày 16.3.2017, Chủ tịch UBND Q.Đống Đa Nguyễn Song Hào (nay đã nghỉ hưu) cho biết, có chủ trương giải phóng mặt bằng hạng mục này và đã giao cơ quan chuyên môn triển khai dự án thiết kế đồng bộ về hạ tầng trên tuyến phố Tôn Đức Thắng, trong quá trình đó sẽ có phương án cụ thể với nhà số 27.

Xem nhanh 12h ngày 6.3: Khẩn cấp gỡ khó cho ngành y | Thu hồi toàn bộ tiêm kích F-35

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.